Phạt tù đường dây liên tỉnh lừa đảo XKLĐ

Trong các ngày từ 11 đến 19/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 6 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động với hàng trăm nạn nhân bị chiếm đoạt trên 18 tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây này là Bùi Quang Chiến (sinh năm 1983, ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) cùng 5 đồng phạm: Bùi Văn Thỉnh (anh ruột Chiến), Lưu Thị Thu Hương (sinh năm 1977, ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Thành Yên (sinh năm 1968, ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng), Nguyễn Tiến Quyển (sinh năm 1973, ở Việt Yên, Bắc Giang) và Trịnh Xuân Nghiên (sinh năm 1952, ở Thanh Miện, Hải Dương) cùng bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ảnh:Internet


Theo cáo trạng, tháng 10/2006, mặc dù không có chức năng xuất khẩu lao động, nhưng Bùi Quang Chiến (lấy danh nghĩa là Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ VIT) đã cùng với anh ruột là Bùi Văn Thỉnh hứa hẹn làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc cho hàng trăm lao động.

Tổng cộng, hai anh em Chiến đã chiếm đoạt hơn 9,7 tỷ đồng của hơn 110 người lao động có nhu cầu đi Hàn Quốc, nhưng không đưa được người nào đi. Hầu hết những người này đều đã cầm cố nhà đất, vay ngân hàng để có tiền giao cho Chiến. Sự việc vỡ lở, Chiến và Thỉnh bỏ trốn. Đến ngày 12/11/2006, hai anh em Chiến bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo. Cả hai đã hoàn trả một phần tiền cho các nạn nhân nhưng còn hơn 1,7 tỷ đồng không có khả năng chi trả.

Tiếp tay cho Chiến và Thỉnh trong vụ án này còn có Lưu Thị Thu Hương (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn nuôi trồng và chế biến thủy sản) và Nguyễn Thành Yên (Giám đốc Công ty cổ phần Đông Hải, Hải Phòng). Hương thông báo về những suất lao động tại Hàn Quốc với mức lương hấp dẫn và bảo Chiến, Thỉnh thu tiền. Hơn 2,7 tỷ đồng từ 42 nạn nhân của Chiến trong số 9,7 tỷ đồng mà y lừa được đã lọt vào tay Hương.

Ngoài ra, Hương còn thu tiền của hàng trăm lao động ở các địa phương khác đưa cho Yên với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng và 410.000 USD. Tháng 7/2009, Yên và Hương đều đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa phạt tù chung thân và 7 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cũng nằm trong đường dây lừa đảo liên tỉnh này còn có Nguyễn Tiến Quyển là giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư XNK thương mại quốc tế chuyên về tư vấn giáo dục, không có chức năng xuất khẩu lao động, có trụ sở tại tổ 31 dãy A phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.


Quyển đã cấu kết với Trịnh Xuân Nghiên (là một thợ mộc được “phù phép” thành chuyên viên tư vấn xuất khẩu lao động) để lừa đảo 9 tỷ đồng của 71 người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Đến nay, Quyển và Nghiêm mới chỉ khắc phục một phần hậu quả, còn lại số tiền 6,1 tỷ đồng hiện không có khả năng thanh toán.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Bùi Quang Chiến lĩnh án 20 năm tù; Bùi Văn Thỉnh 14 năm tù, tổng hợp mức án 3 năm trước đó là 17 năm; Lưu Thị Thu Hương 14 năm tù cộng với mức án 7 năm đang thi hành là 21 năm; Nguyễn Thành Yên 20 năm tù, tổng hợp mức án chung thân đang thi hành là mức án tù chung thân; Nguyễn Tiến Quyển bị phạt 20 năm tù; Trịnh Xuân Nghiên bị phạt 18 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại./.


Kim Anh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN