Phạt tù 8 kẻ lừa đảo

Trong 2 ngày 4 – 5/4, TAND Thị xã Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) đã đưa ra xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với 8 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Ngọc Thúy (35 tuổi), Trịnh Thị Hạnh Vân (42 tuổi), Nguyễn Thị Hồng (50 tuổi), Nguyễn Phi Hùng (50 tuổi), Võ Văn E (50 tuổi), Trần Thị Phường (54 tuổi), Phạm Thị Thảo Vân (34 tuổi) và Trần Kim Tân (62 tuổi, đều ngụ tại Tây Ninh. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Thúy 7 năm tù, Hạnh Vân 2 năm tù, Hùng 2 năm tù, Hồng 30 tháng tù Các bị cáo Tân, E, Phường, Thảo Vân cùng mức án 24 tháng tù treo.

Theo cáo trạng của VKSND Thị xã Tây Ninh, trong 2 năm 2008 – 2009, các bị cáo đã thông qua mối quan hệ với Trịnh Nguyệt Quẫn và lợi dụng sự quen biết trong việc thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) kèm theo hộ khẩu, chứng minh nhân dân (CMND) để lừa đảo, chiếm đoạt tiền, vàng của người dân. Theo đó, Trịnh Nguyệt Quẫn (55 tuổi) là người cho người dân vay tiền với điều kiện thế chấp giấy CNQSDĐ, hộ khẩu, CMND với lãi suất 6% - 8%/tháng. Sau đó, Quẫn lại dùng những giấy tờ thế chấp này để vay tiền của các bị cáo trên với mức lãi suất 4%/tháng để hưởng chênh lệch.

Sau khi có được các giấy tờ trong tay, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trịnh Thị Hạnh Vân, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Phi Hùng, Võ Văn E, Trần Thị Phường, Phạm Thị Thảo Vân và Trần Kim Tân đã dùng giấy tờ trên để đi lừa đảo. Thủ đoạn của chúng là mướn người giả làm chủ giấy CNQSDĐ, sửa tên họ, năm sinh trong giấy CNQSDĐ. Theo đó, bọn chúng thuê những người chạy xe ôm, bán vé số dạo không rõ họ tên, địa chỉ… và trả cho họ 100.000 đồng/lần để giả làm chủ giấy CNQSDĐ, thay ảnh những người này trong CMND cho phù hợp với giấy CNQSDĐ, làm giả chứng từ… để đi vay thế chấp. Số tiền chiếm đoạt được, bọn chúng lấy dùng vào tiêu xài cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, các bị cáo đã lừa đảo, chiếm đoạt được số tiền 334.000.000 đồng, 37 chỉ vàng 24k, 1.100 USD. Tổng số tiền quy đổi tại thời điểm phạm tội là 412.167.000 đồng.

Ngoài các mức án trên, HĐXX còn yêu cầu các bị cáo phải liên đới, bồi thường thiệt hại cho các bị hại toàn bộ số tiền, vàng đã chiếm đoạt. Do bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy đã chết vì bệnh tật nên cơ quan cảnh sát đã đình chỉ điều tra với bị cáo. Đối với Trịnh Nguyệt Quẫn, hành vi cho vay thế chấp để hưởng chênh lệch xảy ra tại huyện Hòa Thành (Tây Ninh) và được công an huyện Hòa Thành xác định là tranh chấp dân sự, nên sẽ do tòa án dân sự giải quyết. Ngoài ra, các bị cáo Thủy, Hồng, Hùng còn lừa đảo ở huyện Hòa Thành, nên cơ quan điều tra công an Thị xã Tây Ninh đã chuyển hồ sơ cho công an huyện Hòa Thành xử lí theo thẩm quyền.

Vũ Tiến Lực

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN