Phạt tù 12 đối tượng gây rối tại các KCN ở Nhơn Trạch-Đồng Nai

Chiều 23/9, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã xét xử sơ thẩm vụ án gây rối trật tự nơi công cộng đối với 12 bị cáo tham gia đập phá tài sản tại các khu công nghiệp đóng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch vào ngày 13, 14/5 vừa qua. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 12 bị cáo mức án từ 10 đến 16 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự nơi công cộng” theo Điều 245 Bộ luật Hình sự.

 

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Danviet

 

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch, khoảng 21 h, ngày 13/5, các đối tượng gồm: Dương Công Lực (30 tuổi, quê Bắc Ninh), Bùi Văn Quyết (23 tuổi, quê Thanh Hoá), Võ Văn Tú (20 tuổi, quê Bạc Liêu), Huỳnh Sơn Lâm (29 tuổi, quê Kiên Giang), Võ Văn Phương (27 tuổi, quê Cà Mau), Cao Hữu Thọ (33 tuổi, ngụ tại huyện Nhơn Trạch), Nguyễn Thế Hiện (25 tuổi, quê Hải Dương), Trần Văn Cần (25 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Trọng Hiệp (22 tuổi, ngụ tại huyện Nhơn Trạch), Huỳnh Văn Tiếp (27 tuổi, quê Sóc Trăng), Trương Phước Thảo (28 tuổi, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Văn Quý (21 tuổi, quê An Giang) biết có nhiều người tụ tập gây rối tại các khu công nghiệp ở huyện Nhơn Trạch để phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam nên đã lợi dụng đi theo để la hét, kích động và đập phá tài sản của các công ty.

 

Võ Văn Phương cùng Cao Hữu Thọ đi xe máy đến Công ty CBS thuộc Khu công nghiệp 3 Nhơn Trạch để Thọ đứng ngoài la hét, cổ vũ cho những người gây rối đập phá cổng. Riêng Phương cùng nhiều người gây rối xô đổ cổng, rồi dùng đá ném vào cửa phòng bảo vệ của công ty này.

 

Hai đối tượng Phương, Thọ cùng các đối tượng trên tiếp tục đến Công ty cổ phần dệt Texhong thuộc Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 đập phá tài sản tại khu nhà ăn và văn phòng của doanh nghiệp trên. Sau đó nhóm đối tượng này tiếp tục đi dọc các tuyến đường trong các khu công nghiệp để cổ vũ la hét, kích động nhiều người cùng gây rối.

 

Đến ngày 14/5, các đối tượng tham gia gây rối trên đã bị lực lượng công an bắt giữ.

 

Sỹ Tuyên

3 năm tù cho kẻ kích động đập phá tại Bình Dương
3 năm tù cho kẻ kích động đập phá tại Bình Dương

Lúc đó có khoảng 200 người đang trong trạng thái rất kích động, họ hô hào: "Đuổi bọn Trung Quốc về nước" và xô đổ cổng công ty. Nghiêm hòa vào dòng người, tiếp tục tụ tập và kích động nhiều người hò hét phản đối Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN