Phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật

Cơ quan chức năng đã phát hiện và sẽ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật tại nhiều địa phương.

Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Trọng Thịnh tại phiên tòa. Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN

Phạt tù đối tượng đâm ba cán bộ Công an bị thương

Chiều 15/3, Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Trọng Thịnh (sinh năm 1985, tại Hà Nội) mức án 2 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là ba cán bộ Công an; trong đó có hai cán bộ Công an Phường 1 (thành phố Bạc Liêu) và một cán bộ Công an thành phố Bạc Liêu.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 11/8/2023, trong lúc tập luyện thể dục tại cơ sở GYM Thành Thái (khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), bị cáo Nguyễn Trọng Thịnh dùng cây "xăm gạo" mang theo thách thức đánh nhau với anh Bùi Minh Sáng. Nhận được tin báo, Công an phường 1 phân công Cảnh sát khu vực là N.V.C mặc đồng phục Cảnh sát nhân dân đến mời Thịnh về trụ sở làm việc. Khi đến nơi, Thịnh không chấp hành vào làm việc và có lời lẽ thách thức, chống đối. Do đó, Cảnh sát khu vực N.V.C rút súng bắn đạn hơi cay cầm trên tay khiến Thịnh bỏ chạy. Lúc này, ông H.T.K (Công an thành phố) đang có mặt tại trụ sở Công an Phường 1 đã cùng với Cảnh sát khu vực N.V.C dùng xe máy đuổi theo. Khi đến đoạn đường Hòa Bình (khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu), Thịnh bất ngờ dùng cây "xăm gạo" đâm hai người đang truy đuổi, gây thương tích. Hậu quả, ông H.T.K bị thương nặng.

Lúc này, ông K.Q.T  (Công an Phường 1) cùng lực lượng Công an phường có mặt tại hiện trường yêu cầu Thịnh chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. Thịnh tiếp tục dùng cây "xăm gạo" đâm ông T. gây thương tích ở bàn tay phải. Sau đó, lực lượng Công an Phường 1 đã khống chế Thịnh, thu giữ hung khí.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp vi phạm quy định về đấu thầu

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với N.T.V (sinh năm 1978, trú phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, bị can N.T.V là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ HV đã có hành vi gian lận trong việc đấu thầu đối với gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học - công nghệ Quảng Ngãi (nay là Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi); gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Trước đó, qua nguồn tin tố giác tội phạm và điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi có quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng ở Trung tâm Ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi).

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp.

Đối tượng thứ 3 trong vụ cướp giật 1 tỷ đồng của người phụ nữ ra đầu thú

Ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Dương Đức Luân (sinh năm 2000, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), là đối tượng thứ 3 liên quan đến vụ cướp giật 1 tỷ đồng của một phụ nữ xảy ra ngày 8/3 trên đường Mê Linh (phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên) đã ra đầu thú; đồng thời giao nộp 311,5 triệu đồng. Đây là số tiền Luân được chia trong vụ cướp. 

Trước đó, lúc 15 giờ 40 phút ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo của Công an thành phố Vĩnh Yên về vụ cướp giật tài sản. Chiều cùng ngày, chị Phan Thị T. (sinh năm 1990, trú huyện Vĩnh Tường) ra Ngân hàng Vietinbank rút 1 tỷ đồng tiền mặt. Trên đường đi ô tô về, chị T. dừng lại ở đường Mê Linh (phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên) thì bị hai đối tượng là nam giới đi trên xe mô tô áp sát, giật túi nylon bên trong có 1 tỷ đồng chị vừa rút tại ngân hàng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, ngoài hai đối tượng nam giới trực tiếp cướp giật tài sản của chị T. nêu trên, còn có thêm 1 đối tượng là nam giới cũng tham gia thực hiện vụ cướp. Ngày 9/3, đối tượng Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 1999, trú phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) đã ra đầu thú. Đến ngày 10/3, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng thứ 2 là Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1992, trú thôn Bắc Thắng, xã Liên Hòa, huyện Kim Thành). Đối tượng thứ ba là Dương Đức Luân (sinh năm 2000, trú thôn Như Lăng, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hoài Nam về tội "Cướp giật tài sản"; ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Dương Đức Luân về tội "Cướp giật tài sản" theo quy định tại Khoản 4, Điều 171, Bộ luật Hình sự...

Nhóm PV TTXVN (TTXVN)
Vĩnh Phúc: Bắt 2 đối tượng trong vụ cướp 1 tỷ đồng của một phụ nữ
Vĩnh Phúc: Bắt 2 đối tượng trong vụ cướp 1 tỷ đồng của một phụ nữ

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thông báo kết quả điều tra, truy bắt các đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản 1 tỷ đồng xảy ra tại đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN