Phát hiện taxi gian cước bằng cách gắn chip điện tử

Trong đợt cao điểm chấn chỉnh, xử lý hoạt động taxi, khi lực lượng chức năng tiến hành xử phạt hành vi dừng xe không đúng quy định đã phát hiện một xe taxi lắp chip điện tử đấu nối từ cần số lên đồng hồ để gian lận cước.

CSGT kiểm tra đồng hồ tính cước của xe taxi. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN


Vụ việc vừa được phát hiện trên đường Giải Phóng (thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Được biết, trong quá trình xử lý taxi “dù” gần 1 tháng nay, đây là lần đầu tiên phát hiện taxi có gắn chip điện tử. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện hàng chục trường hợp lắp đồng hồ tính cước sai qui định.

Trong quá trình kiểm tra, tại khu vực trước cổng bệnh viện Bạch Mai, lực lượng Thanh tra giao thông Hà Nội đã phát hiện xe taxi BKS 30K-6066 (Công ty Cổ phần Việt Sơn), do lái xe Phạm Xuân Thương điều khiển có hành vi dừng xe không đúng qui định.

Cụ thể, xe bị xử lý lỗi không gắn phù hiệu taxi mà dùng phù hiệu giả được scan. Trên chiếc taxi còn có hành vi lắp đồng hồ tính cước sai qui định, đồng thời phát hiện có chip điện tử đấu nối từ cần số lên đồng hồ tính tiền để gian lận cước.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính, với tổng số tiền phạt là 5.800.000 đồng cho 3 hành vi vi phạm, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của tài xế 30 ngày.

Trước đó, ông Hoàng Văn Mạnh, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, sở sẽ bố trí lực lượng hóa trang tiếp cận xử lý taxi "dù," taxi không đủ điều kiện kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, với 8 tổ công tác liên ngành trên địa bàn thủ đô phối hợp cùng với lực lượng quận huyện trong thời gian tới sẽ kiên quyết xử lý những xe taxi dừng, đỗ sai quy định gây cản trở an toàn giao thông, các xe taxi không có đủ điều kiện kinh doanh như không có phù hiệu, chứng chỉ tập huấn lái xe, gắn chip gian lận cước...

Theo Vietnam+

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN