Phát hiện gần 1.000 hộp mỹ phẩm lậu

Công an tỉnh Bình Định vừa khám phá vụ vận chuyển mỹ phẩm lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Khoảng 14h ngày 26-7, Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với đội CSGT Công an thành phố Quy Nhơn, Bình Định kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 54V- 85xx do Trần Sỹ Cư – 1976 ở khu phố 8, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị điều khiển đi từ hướng Nam ra Bắc.

Tang vật vụ án


Trên xe, tổ công tác phát hiện chở nhiều loại hàng hoá không có hoá đơn, trong đó chủ yếu là các loại mỹ phẩm do Thái Lan sản xuất, ước tính khoảng 500 triệu đồng. Số mỹ phẩm này được cất giấu dưới các loại hàng hoá có hoá đơn như xe đạp, giường, ghế xếp…

Đội cảnh sát kinh tế Quy Nhơn cho biết đây là vụ hàng lậu có số lượng mỹ phẩm không có giấy tờ lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện tại Bình Định. Số mỹ phẩm gồm kem chống nắng, kem dưỡng da, kem rong biển, dưỡng da toàn thân… ít nhất 1.000 hộp các loại. Để kiểm tra số hàng lớn này ít nhất CBCS đội phải mất hơn 1 tuần.

Trần Sỹ Cư khai nhận được một người tên Một ở thị xã Đông Hà, Quảng Trị thuê vào chở số hàng hoá trên tại kho của ông Tuấn ở bến xe An Sương thuộc quận 12, TP Hồ Chí Minh về Đông Hà.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.


Theo anninhthudo
Lạng Sơn tràn lan thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

Nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nhập lậu đang bày bán tràn lan ở các xã vùng biên tỉnh Lạng Sơn. Điều đáng nói, các loại thuốc này đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không biết rõ đặc tính độc hại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN