Phát hiện điểm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng số lượng 'khủng'

Ngoài ma túy, Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an thành phố Tây Ninh còn phát hiện tại nhà của Dương Hoàng Chân (đường Cách mạng tháng Tám) tàng trữ trái phép một lượng lớn nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ quân dụng và công cụ hỗ trợ.

Đối tượng Dương Hoàng Chân tại đội điều tra, Công an thành phố Tây Ninh.

Thiếu tá Lý Thành Kim, Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) cho biết, lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự Dương Hoàng Chân ( sinh năm 1988, ngụ số số 5, hẻm 61, đường Cách mạng tháng Tám, khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về vụ tàng trữ trái phép ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ với số lượng lớn vừa được phát hiện, thu giữ tại nhà đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 20/3, Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an thành phố Tây Ninh đã tiến hành kiểm tra nhà của Dương Hoàng Chân, phát hiện trong phòng ngủ của Chân cất giấu 5,7 gam ma túy Methamphetamine, 2 viên thuốc lắc và 1 bọc nilon chứa chất ma túy (loại khay).

Số vũ khí, đao kiếm, công cụ hỗ trợ tạm giữ tại nhà đối tượng Dương Hoàng Chân.

Tiếp tục khám xét trong nhà, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng Chân cất giấu thêm nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ quân dụng và công cụ hỗ trợ với số lượng lớn gồm 62 quả đạn các loại dùng trong tập luyện, một quả đạn có thuốc nổ, 354 vỏ đạn, 303 đầu đạn các loại, một hộp tiếp đạn loại M60, 250 gam thuốc nổ, 50 gam dây cháy chậm, 39 khẩu súng loại bắn bi bằng hơi gas, 19 khẩu súng điện, 129 viên đạn dùng bắn súng điện, 20 bình xịt hơi cay, 29 cây roi điện, 1,6 kg viên pháo nổ hình cầu, 126 cây pháo dạng dạng que (mỗi cây dài 45 cm), 31 cây côn, 542 dao bấm xếp các loại và 107 cây dao, kiếm các loại và và nhiều đồ vật khác.


Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Chân khai nhận, do nghiện ma túy, đối tượng tìm, mua những loại "đồ chơi" kể trên qua mạng được chào bán bởi các đối tượng ở cửa khẩu Lạng Sơn. Sau khi chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, chủ hàng ở Lạng Sơn gửi "đồ chơi" về bằng xe đò, sau đó Chân đến nhận tại Bến xe Tây Ninh, đưa về nhà cất giấu để bán cho các đối tượng có nhu cầu, kiếm tiền mua ma túy sử dụng.

Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN/Tin Tức)
Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 23/12, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Bạch Như Phong (sinh năm 1992, trú tại só 163 đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, Lạng Sơn) để điều tra làm rõ hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và củng cố tài liệu về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN