Phát hiện cơ sở sản xuất bì heo không rõ nguồn gốc

Một cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh bì heo không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch đã bị Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) phát hiện và xử lý.

Cơ sở sản xuất bì heo có nhiều dụng cụ thiếu vệ sinh.


Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc được phát hiện vào 9 giờ sáng ngày 31/3, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh da heo tại tổ 14 ấp 1(xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) do ông Nguyễn Đăng Khoa (ngụ quận Bình Tân, làm chủ) đang sản xuất, kinh doanh bì heo không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra cơ sở sản xuất trên không đảm bảo điều kiện vệ sinh. Sau khi kiểm tra đoàn đã thu giữ 98 kg bì heo, 398 kg bì heo ngâm và sợi bì heo khô thành phẩm với tổng trọng lượng là 526kg.

Phía cơ sở đã không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch, không có giấy phép kinh doanh theo qui định. Đến 13 giờ cùng ngày, Đoàn tiến hành lập biên bản xử lý theo qui định. Ông Khoa đã làm đơn xin tiêu hủy toàn bộ lô hàng mà không cần phải lấy mẫu xét nghiệm và chịu toàn bộ chi phí tiêu hủy.



Tin, ảnh: Tuấn Anh



Bắt quả tang xe tải chở bì lợn thối

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 6 bao tải bì lợn đã bốc mùi hôi thối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN