Phát hiện 3 cơ sở sản xuất bì lợn mất vệ sinh

Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng chức năng quận 8 kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở sản xuất bì lợn không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ảnh minh họa.


Cụ thể, lực lượng chức năng kiểm tra một khu nhà trọ trong hẻm 80 đường số 41 phường 16, quận 8, phát hiện 3 cơ sở sản xuất bì lợn do bà Nguyễn Thị Thu Ba, sinh năm 1972, Nguyễn Thị Mỹ Nữ và Nguyễn Văn Chánh, sinh năm 1970, quê Bến Tre thuê địa điểm để sản xuất. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở này không có đăng ký kinh doanh, không có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, không đăng ký kiểm dịch vệ sinh thú y.

Cơ quan chức năng cũng ghi nhận, khu vực sản xuất bì lợn của 3 cơ sở trên không đảm bảo vệ sinh. Nguyên liệu bì lợn để trên sàn nhà đọng nước bẩn. Bì lợn được ngâm chất tẩy trắng và làm nở da. Lực lượng chức năng cũng phát hiện tại 3 cơ sở này có 4 kg hóa chất dạng bột và tinh thể để ngâm tẩy trắng da, làm nở da lợn. Lực lượng chức năng đã thu giữ 234 kg bì đang ngâm hóa chất, đem đi tiêu hủy.

Theo chủ cơ sở sản xuất trên, nguồn hàng được lấy từ chợ đầu mối Bình Điền. Sau khi thành phẩm, bì lợn được đưa đi tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây.



Thành Chung (TTXVN)

Phát hiện cơ sở sản xuất bì heo không rõ nguồn gốc
Phát hiện cơ sở sản xuất bì heo không rõ nguồn gốc

Một cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh bì heo không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch đã bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN