Phạt đối tượng vận chuyển rắn trái phép 150 triệu đồng

Ngày 28/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Cường đã ký Quyết định số 791/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về vận chuyển lâm sản (động vật rừng) trái pháp luật 150 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Sơn (40 tuổi, trú tại xóm 6, xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).


Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu 26 con rắn hổ mang (có tên khoa học Ophiophagus hannah, thuộc động vật hoang dã quý hiếm nhóm 1B) để thả về môi trường tự nhiên.


Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 29/3, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh (Quảng Trị), lực lượng Công an huyện Gio Linh đã kiểm tra xe giường nằm BKS 79D-5654, do ông Sơn điều khiển chạy theo hướng từ Nam ra Bắc, sau đó phát hiện 26 con rắn hổ mang có tổng trọng lượng 79 kg được cất giấu dưới các mặt giường trong xe.


Lái xe Nguyễn Văn Sơn khai nhận vận chuyển số rắn trên cho một người ở miền Nam ra Móng Cái (Quảng Ninh) để tiêu thụ.


Trần Tĩnh

Những “cứu tinh” của động vật hoang dã
Những “cứu tinh” của động vật hoang dã

Âm thầm đến từng ngõ ngách, nắm bắt từng chi tiết nhỏ để phát hiện vi phạm, thậm chí còn thâm nhập điều tra như thám tử để giải cứu các loài động vật quý hiếm… là những việc làm thầm lặng và ý nghĩa của các tình nguyện viên tham gia bảo vệ động vật hoang dã tại Trung tâm Giáo dục thiên nhiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN