Phải chăng là "né trách nhiệm"?

Năm 1984, HTX nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Bình Kiến 2 được UBND thị xã Tuy Hòa (nay là thành phố Tuy Hòa), tỉnh Phú Yên giao quản lý đất rừng tại khu vực núi Chóp Chài để sản xuất kinh doanh lâm nghiệp với diện tích 188 ha; trong đó đã trồng 105 ha bạch đàn. Thế nhưng, khi đến chu kỳ khai thác thì năm 2003, UBND tỉnh Phú Yên có thông báo không cho HTX khai thác, mà chỉ chăm sóc và bảo vệ vì lý do rừng khu vực núi Chóp Chài là rừng cảnh quan.


Thực hiện chủ trương trên, HTX nông nghiệp Bình Kiến 2 không khai thác nhưng đề nghị được hỗ trợ kinh phí chăm sóc, bảo vệ rừng với mức hỗ trợ mỗi ha là 50.000 đồng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhưng không được chính quyền thành phố Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên giải quyết.


Gần đây nhất, ngày 8/2/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2012/QĐ - TTg về một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng. Theo đó, mỗi ha rừng HTX Bình Kiến 2 được điều chỉnh hỗ trợ kinh phí lên mức 100.000 đồng từ ngân sách. Thế nhưng đến nay HTX vẫn chưa được thụ hưởng lợi ích chính đáng này.


Trong khi đó, để quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng, hàng năm HTX Bình Kiến 2 phải trích từ nguồn vốn kinh doanh tự có để thuê 2 lao động làm công việc này với tiền công 800.000 đồng/người/tháng. Như vậy, mỗi năm HTX phải chi ra gần 20 triệu đồng mà vẫn không thu được đồng nào từ hoạt động lâm nghiệp, kể cả nguồn kinh phí hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.


Ông Nguyễn Đồng Minh, Chủ nhiệm HTX Bình Kiến 2 cho biết, xã viên thắc mắc tại sao rừng giao cho HTX chăm sóc, bảo vệ mà không được khai thác cũng như không được hỗ trợ kinh phí theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chủ nhiệm HTX và xã viên đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết.


Ngày 26/3/2012, HTX Bình Kiến 2 đã làm tờ trình gửi UBND thành phố Tuy Hòa đề nghị xem xét, giải quyết. Với sự việc như vậy, lãnh đạo UBND thành phố Tuy Hòa hoàn toàn đủ thẩm quyền giải quyết theo Quyết định số 07/2012/QĐ - TTg về một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng, UBND thành phố lại trình lên UBND tỉnh; rồi từ UBND tỉnh chuyển sang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính để tham mưu. Kể từ khi tờ trình của HTX Bình Kiến 2 gửi đến UBND thành phố Tuy Hòa đến nay đã gần 2 tháng nhưng sự việc vẫn chưa được các cơ quan chức năng giải quyết.


Thế Lập

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN