Phá ổ sản xuất ma túy trong chung cư cao cấp

Ổ sản xuất ma túy “đá” được đặt tại một trong những khu chung cư hiện đại nhất Hà Nội.

 

Ổ nhóm 3 đối tượng sản xuất ma túy tổng hợp thành phẩm dạng Methamphetamine (ma túy đá), trong chung cư 17T8 khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Hà Nội), vừa bị lực lượng nghiệp vụ CAQ Thanh Xuân triệt xóa gồm:Vũ Đình Hải (SN 1973), ở phòng 305, nhà 17T8 khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội); La Thanh Hiền (SN 1969), ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (SN 1992), ở xã Trung Văn, huyện Từ Liêm.

 

Bếp điện dùng để chưng cất ma túy

 

Những thông tin, dấu hiệu nghi vấn đầu tiên về ổ nhóm nghi “nấu” ma túy “đá”, tại phòng 305, nhà 17T8, được Đội CSĐT tội phạm về ma túy tiếp nhận khoảng 22h đêm ngày 12-5. Gần 20 trinh sát được triệu tập, bí mật tỏa đi các hướng xác minh.

 

Vũ Đình Hải - chủ căn hộ hiện không nghề nghiệp, từng có thời gian dài sinh sống, làm việc tại Cộng hòa Séc. Qua lại nhà Hải mấy ngày gần đây còn có La Thanh Hiền - một Việt kiều Séc và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - bạn gái Hải. Ba đối tượng có một điểm chung, đều nghiện ma túy “đá”. 

 

 
 

Những "nguyên liệu" được ổ nhóm này dùng để "sản xuất" ma túy.

 

Một thông tin quan trọng mà người dân chung cư này cung cấp cho cơ quan công an: vài ba ngày gần đây, cứ đến tối, cống thoát nước trong nhà vệ sinh của họ tỏa ra thứ mùi lạ, nồng nặc như mùi thuốc sâu.

 

Sáng 13-5, nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm, của Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Thanh Xuân được yêu cầu tiếp cận phòng 305 để nắm tình hình. Trong căn hộ này, cảnh sát phát hiện có nhiều can nhựa kích cỡ khác nhau, chai lọ, bình thủy tinh, dấu hiệu nghi vấn của một điểm sản xuất ma túy tổng hợp.

 

Tiền chất gây nghiện được chiết xuất, tách ra từ thuốc cảm cúm.

 

Trưa 13-5, hàng chục hàng chục trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Thanh Xuân, phối hợp với CAP Nhân Chính bất ngờ ập vào căn hộ này khống chế, tóm gọn những người có mặt. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 58,774 gam ma túy “đá” vừa được các đối tượng cho “ra lò”; 72 gam tiền chất được bóc tách từ một loại thuốc cảm cúm.

 

Qua đấu tranh, các đối tượng bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Ổ nhóm này khai, sau khi “nấu” thành công mẻ đầu tiên, các đối tượng dùng cân tiểu ly chia vào các túi nilon nhỏ chờ mang đi tiêu thụ. Khi cùng nhau chụm đầu “đập đá”, hưởng thành quả, nhóm này bị cơ quan công an bắt quả tang.

 

Hiện, cơ quan CSĐT CAQ Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng các đối tượng để tiếp tục điều tra.

 

 

Theo antd. com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN