Phá mồ mả, lấy đất bán

Các đối tượng tự ý đào gần chục ngôi mộ của người dân địa phương và di dời đi nơi khác để lấy đất bán cho dự án khai thác khoáng sản Titan...

 

Phó trưởng Công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận), ông Nguyễn Xuân Phong cho biết: Vụ việc các đối tượng ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam ngang nhiên, tự ý đào gần chục ngôi mộ của người dân địa phương di dời đi nơi khác để lấy đất bán cho dự án khai thác khoáng sản Titan hiện được Cơ quan điều tra - Công an huyện Thuận Nam bắt tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi cũng như động cơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật".



Các đối tượng trên gồm: Nguyễn Hữu Dũng (sinh 1978); Trần Văn Út (sinh 1963); Trần Thành Lên (sinh 1984); Trần Thành Chanh (1986); Trần Thành Y (sinh 1991); Lê Văn Long (sinh 1968) và Lê Văn Nhân (sinh 1969) cùng ở thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh.



Theo kết quả điều tra, đối tượng cầm đầu vụ việc là Nguyễn Hữu Dũng (tên thường gọi là Tướng). Dũng đã điện thoại cho bố vợ là Trần Văn Út nhờ vớt một số hài cốt cho Dũng tại khu vực Sũng ổ gà, thuộc thôn Sơn Hải 1. Theo đó, tên Út đã thuê thêm 5 lao động cùng với Út đào bới tổng cộng 9 ngôi mộ; trong đó có 7 ngôi mộ của gia đình ông Nguyễn Văn Cây, số còn lại là của gia đình khác. Việc làm của những đối tượng này theo kiểu lén lút, hài cốt bị bọn chúng đưa về đâu, người dân hoàn toàn không hay biết.



Qua quá trình điều tra của ngành chức năng, tên Dũng đã bị Cơ quan điều tra bắt tạm giam. Theo lời khai, Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng số hài cốt đã được bọn chúng đưa về chôn tại khu vực núi Giếng Trầy, thuộc thôn Bầu Ngứ, xã Phước Dinh. Trong số 6 đối tượng còn lại, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội để đưa ra xét xử trước pháp luật. Riêng với Dũng, lực lượng chức năng của huyện sẽ khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.



Việc những ngôi mộ lâu đời đã bị các đối tượng "cò đất" đào bới, san bằng thành đất sạch để lấy đất bán cho dự án khai thác khoáng sản Titan đã làm cho người dân vô cùng bức xúc. Biết các đối tượng trên bị lực lượng chức năng bắt giam, người dân vùng bãi ngang xã Phước Dinh không giấu được niềm vui và mong muốn nhanh chóng đưa chúng ra xét xử trước pháp luật.



Công Thử

Hà Nội: Thông tin bị mất 3 ngôi mộ đất tại xã Hải Bối (Đông Anh) là không có cơ sở

Trước thông tin phản ánh về việc bức xúc của người dân xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội trong công tác di chuyển mộ tại khu vực nghĩa trang Mom Vỉ Tiền thuộc dự án phát triển hạ tầng cơ sở đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN