Phá đường dây ma túy liên tỉnh

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy từ Hải Phòng về Nam Định, bắt giữ 4 đối tượng.

Cách đây khoảng 2 tháng, các trinh sát PC 47 Công an tỉnh Nam Định phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán các chất ma túy tổng hợp từ Hải Phòng về Nam Định. Sau khi báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, PC 47 thành lập chuyên án 212T để triệt phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh này. Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 1/3, tại Cầu Đá (trên quốc lộ 10 thuộc địa bàn phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định), các cán bộ, chiến sĩ PC 47 đã bắt giữ hai đối tượng là Phạm Thành Thái (sinh năm 1981), trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và Trịnh Thị Thanh Thủy (sinh năm 1990), trú cùng địa chỉ trên, thu giữ trên người đối tượng 300 viên thuộc lắc và 20 gam ma túy đá khi hai đối tượng đang trên đường vận chuyển "hàng" từ Hải Phòng về Nam Định.

Tiếp tục điều tra mở rộng, đến 16 giờ ngày 2/3, PC 47 Công an tỉnh Nam Định tiến hành bắt khẩn cấp tại nhà hai đối tượng Phạm Anh Tiến (sinh năm 1988) và Bùi Kim Chi (sinh năm 1922), cùng trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, thu giữ 2 gói ma túy đá, 5 gói tài mà, 2 bộ đèn sử dụng ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động và 1,5 triệu đồng.

Theo lãnh đạo PC47, tình hình tội phạm về ma túy đang hết sức phức tạp trên địa bàn, PC47 tiếp tục đấu tranh và triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy, cũng như các tụ điểm lớn nhỏ chuyên mua bán các chất ma túy trên toàn tỉnh.

TTXVN/ Tin Tức

Quảng Trị bắt giữ tội phạm ma túy có vũ trang

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn và súng quân dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN