Phá đường dây cá độ lớn tại Đồng Nai

Ngày 10/7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Lúc 22 giờ, ngày 9/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn thông qua mạng Internet.

Đường dây cá độ bóng đá trên do vợ chồng Nguyễn Gia Thanh (sinh năm 1973) và Vưu Tú Phương (sinh năm 1976), cùng ngụ ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cầm đầu.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã thu giữ tang vật gồm 630 triệu đồng, 1.000 USD, 2 máy vi tính, 10 điện thoại di động cùng nhiều sổ ghi chép và thẻ ngân hàng ATM.

Sau khi sàng lọc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng gồm: Vưu Tú Phương, Bùi Nhật Hảo (sinh năm 1983), Phan Bình (sinh năm 1987), Lý Lưu Thành Nhân (sinh năm 1983), Phan Trọng Nguyên (sinh năm 1977), Lưu Xuân Hiền (sinh năm 1977), Tuấn Phí Long (sinh năm 1981), Nguyễn Đức Lập (sinh năm 1978), đều ngụ tại Đồng Nai; Trần Tuấn Huy (sinh năm 1979, ngụ Cần Thơ); Vy Văn Hiếu (sinh năm 1980, ngụ thành phố Hồ Chí Minh).

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đang khẩn trương truy bắt đối tượng cầm đầu Nguyễn Gia Thanh bỏ trốn cùng các đối tượng liên quan khác. Cơ quan điều tra cho biết, đường dây cá độ bóng đá này hoạt động rất tinh vi và được điều hành từ nước ngoài.


Sỹ Tuyên
Bắt 19 đối tượng cá độ bóng đá qua tin nhắn điện thoại
Bắt 19 đối tượng cá độ bóng đá qua tin nhắn điện thoại

Trong thời gian diễn ra World Cup 2014, các đối tượng này đã tham gia cá cược bóng đá qua tin nhắn điện thoại và ghi sổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN