Nữ thợ may bị cứa cổ trong phòng tắm

Người phụ nữ tên Vân (làm thợ may, đã ly hôn) bị cứa cổ, nằm bất động trong phòng tắm tại nhà riêng.
 
Vào hồi 6h ngày 26/5, người dân ngõ 15, khu dân cư Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng phát hiện bà Nguyễn Thị Vân (52 tuổi, trú tại số nhà 18, tổ 4, ngõ 15) bị cứa cổ, nằm bất động trong phòng tắm tại nhà riêng. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được 1 con dao gần nơi bà Vân bị sát hại.
 
Một người thân trong gia đình nạn nhân cho biết, vợ chồng bà Vân đã ly hôn từ nhiều năm nay. Bà Vân có nghề thợ may, chuyên sửa chữa quần áo cũ, thu nhập khá ổn định.
 
Theo một số người dân trong khu vực, sau khi ly hôn chồng, bà Vân sống khá phóng túng. Thời gian gần đây, bà Vân làm bạn với một thanh niên ít tuổi hơn mình. Những người dân ngõ 15 còn cho biết thêm, bạn trai trên của bà Vân mới được ra tù, ít giao lưu với những người hàng xóm.
 
Vụ án đang được cơ quan chức năng của quận Hải An và TP Hải Phòng điều tra, làm rõ.
 
Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN