Nổ súng thanh toán nhau trong đêm, 1 người tử vong

Hai nhóm thanh niên vì tranh giành địa bàn để đặt máy bắn cá (một loại trò chơi đang khá thịnh hành) nên đã dẫn đến mâu thuẫn, nổ súng bắn nhau.

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ thanh toán nhau bằng súng hoa cải làm một người chết tại huyện Đại Lộc vào đêm 5/4.

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 5/4, tại xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, người dân nghe thấy tiếng nổ như tiếng súng và trông thấy cảnh hai nhóm thanh niên xông vào ẩu đả. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đại Lộc có mặt để điều tra làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hai nhóm thanh niên, một nhóm của Lê Văn Nghĩa ở thị xã Điện Bàn và nhóm của Đinh Thành Vinh ở huyện Đại Lộc xảy ra mâu thuẫn nên đã dùng súng hoa cải để thanh toán nhau. Hậu quả là đối tượng mang biệt danh Tú rồng (trú ở huyện Đại Lộc) tử vong tại chỗ. Hai người bị thương nặng là Hạ Ngọc Huy và Mai Hoàng Đạo (cùng trú ở huyện Đại Lộc) đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, hai nhóm thanh niên vì tranh giành địa bàn để đặt máy bắn cá (một loại trò chơi đang khá thịnh hành) nên đã dẫn đến mâu thuẫn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và truy bắt các đối tượng liên quan.


Nguyễn Sơn (TTXVN)
Một người tử vong do trúng đạn súng săn

Theo thông tin từ Công an xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội, chiều 2/4, trong lúc đi săn, do sơ xuất một người dân xã này đã trúng đạn từ súng tự chế và tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN