Nổ khu chứa hoá chất, một công nhân tử vong

Khoảng 9 giờ ngày 12/4, khu chứa hoá chất thuộc công ty TNHH thiết bị điện tử Daewoo (cụm công nghiệp Tân Định, huyện Bến Cát, Bình Dương) đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, sức công phá rất mạnh khiến một công nhân văng xa khỏi nơi làm việc vài mét và chết trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường vụ nổ


Nạn nhân được xác định anh Nguyễn Hữu Phước ( 20 tuổi, thường trú tại xã Tân An, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương). Theo các nhân viên công ty thuật lại, vào thời điểm xảy ra tai nạn, công nhân Phước đang đảm trách nhiệm vụ sang chiết hoá chất MIBK, loại hỗn hợp chất hữu cơ dạng lỏng rất dễ cháy từ thùng phuy 200 lít chiết sang bình chứa loại nhỏ hơn. Trong thao tác, do bất cẩn hút thuốc lá khi đang làm việc khiến vụ nổ hoá chất trên xảy ra gây kinh hoàng cả khu vực nhà máy Daewoo. Tiếng nổ rất lớn khiến mọi người hốt hoảng chạy vào thì thấy anh Phước văng ra xa khỏi nơi làm việc trên người với nhiều vết thương kinh khủng. Vụ cháy nổ còn làm một phần mái che bằng tôn nhựa đã bị cháy sém, chiếc thùng phuy chứa hoá chất được cho là phát nổ còn lại các mãnh vỡ tan hoang.

Anh Phước cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong tình trạng chất thương rất nặng, các bác sĩ xác nhận anh đã ngừng thở trước khi vào viện cấp cứu. Cùng ngày, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương gồm Công an, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh đã khám nghiệm hiện trường khẩn trương tại vụ nổ. Hiện công ty đã dừng mọi hoạt động sản xuất sau vụ nổ gây chết người.

Dương Chí Tưởng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN