Những nhân viên tham lam, biến chất

Ngày 23/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) điều tra, làm rõ đối tượng Đỗ Đức Dũng, 41 tuổi, trú ở 127/23/12 Hào Nam, quận Đống Đa, là nhân viên Công ty TNHH Ngọc Thanh, có hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty nơi Dũng làm việc và một số đối tác.

Theo đó, Dũng đã nhận của Công ty TNHH Ngọc Thanh 6,35 triệu đồng để đi mua máy sấy, nhưng Dũng không mua mà tự ý lấy tiền tiêu xài hết. Tại cơ quan Công an, Dũng thú nhận cũng với những thủ đoạn tương tự, Dũng đã chiếm đoạt của Công ty TNHH Ngọc Thanh và nhiều đối tác của Công ty với số tiền tổng cộng hơn 100 triệu đồng.

Cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội cũng làm rõ một vụ trộm cắp tài sản, bắt đối tượng Nguyễn Văn Minh, 25 tuổi, trú ở tổ 3, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, là nhân viên Công ty cổ phần kho vận Nội Bài, trụ sở ở 17 đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm. Minh khai nhận : lợi dụng khi ở trong kho có một mình, Minh đã rạch lớp băng dính dưới đáy một kiện hàng đựng máy ĐTDĐ hiệu Apple Iphone 4. Minh lấy ra một hộp đựng 10 chiếc ĐTDĐ, trị giá 140 triệu đồng rồi đem bán lấy tiền tiêu xài. Bước đầu, Công an đã thu hồi lại 7 chiếc.

Một vụ trộm cắp khác của đồng nghiệp được Công an thị xã Sơn Tây điều tra, khám phá. Cùng là nhân viên Công ty TNHH Orion Vina Sơn Tây, trụ sở tại 177 đường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, nhưng Lê Thị Diệu Thúy, 32 tuổi, trú ở thôn Dun, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ lại lấy cắp tiền của đồng nghiệp là chị Khuất Thị Hương Giang, 32 tuổi, trú ở cụm 2, Phúc Thọ.

Do hằng ngày làm việc cùng nhau, Thúy biết được mật khẩu sử dụng thẻ ATM của chị Giang. Mỗi khi chị Giang sơ hở, Thúy lại lén lấy cắp thẻ ATM của chị rồi đi rút tiền. Với 3 lần hành động như vậy, Thúy đã rút được tổng số 21 triệu đồng của chị Giang. Hiện Công an thị xã Sơn Tây đã bắt Thúy để xử lý.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN