Những chiêu trò lừa bán phụ nữ ra nước ngoài ở Trà Vinh

Lợi dụng chủ trương xuất khẩu lao động và việc kết hôn với người nước ngoài, gần đây, kẻ gian đã lừa bán nhiều chị em nhẹ dạ, ít hiểu biết tại Trà Vinh vào các tụ điểm bán dâm ở nước ngoài.


Bán thân thay vì bán sức lao động


Giữa tháng 6/2012, chị Lê Thị A., ngụ xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) được bà Út, ở cùng huyện, nhiều lần rủ rê đi giúp việc nhà hàng cho con gái bà tên là Thúy, đang sống ở Malaysia (Malaixia) với mức lương cao. Với mong muốn đổi đời, chị A. đã theo bà Út đi làm hộ chiếu với lý do đi du lịch. Chỉ trong 1 tuần, chị A. đã lên máy bay sang Malaysia.

 

Nhiều chị em bị lừa đảo ra nước ngoài làm việc nhưng thực chất là bị lừa vào các động mại dâm. Ảnh: Internet.


Nhưng khi đặt chân đến Malaysia, chị A. được Thúy đưa thẳng vào một nhà chứa, giữ hết tiền, giấy tờ và nhốt chung một phòng với bốn cô gái Việt Nam khác, trong đó có hai người quê Trà Vinh. Thúy lộ nguyên hình là một tú bà.


Chị A. cho biết, tại nhà chứa này, ngoài thời gian bị đưa sang các phòng lân cận để bán dâm, các cô gái đều bị khóa chặt trong phòng, ăn uống tại chỗ, suốt ngày không thấy mặt trời. Như các cô gái ở đó, sáng hôm sau, chị A. bị buộc bán dâm, nhưng chị đã cự tuyệt và hết lời van xin được trở về quê. Thúy ra điều kiện, nếu không bán dâm thì phải báo về nhà đem tiền chuộc là 23 triệu đồng nộp cho bà Út. Chồng chị A. phải đi vay mượn xin nộp trước 5 triệu đồng tiền mua vé máy bay, còn lại 18 triệu đồng xin nhận nợ, mỗi tháng trả 2 triệu đồng. Ngày 5/7/2012, chị A. đã về đến nhà và đến trình báo Công an huyện Cầu Ngang.


Tương tự như vậy, tại xã Song Lộc, huyện Châu Thành, ngày 5/7/2012, sau 2 tuần cô con gái tên Lê Thị H. - 18 tuổi, mất tích, bà Lê Thị Minh Hiếu nhận được tin báo của cơ quan an ninh cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất là con bà bị đưa đi nước ngoài bằng hộ chiếu của người khác. Bà Hiếu đã bảo lãnh H. về nhà và làm đơn tố cáo người phụ nữ tên Hằng ở cùng xã, đã lừa định bán H. ra nước ngoài.


Theo nội dung đơn tố cáo, giữa tháng 6/2012, Hằng rủ H. trốn nhà ra Vũng Tàu phụ bán quán ăn. Tại đó, Hằng rủ rê H. và Võ Thị Ngọc Ly ngụ tỉnh Đồng Nai đi Singapore (Xinhgapo) giúp việc cho quán bar với mức lương ít nhất 10 triệu đồng/tháng. Đầu tiên, H. không đi, còn Ly thì đồng ý. Nhưng đến ngày 30/6/2012, trước giờ lên máy bay, vì Ly đổi ý không đi nên Hằng quyết liệt dụ dỗ H. đi, với hộ chiếu của Ly. Bà Hiếu cho rằng, nhờ có sự tráo người mà cơ quan an ninh cửa khẩu phát hiện, ngăn không để Hằng đưa con bà qua Singapore.


Môi giới lấy chồng Trung Quốc


Gần đây, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh còn có tình trạng “môi giới lấy chồng Trung Quốc”. Chỉ trong tháng 2 và tháng 4 năm nay, riêng xã Hiếu Tử có đến 7 trường hợp phụ nữ được dẫn dắt lấy chồng sang Trung Quốc.


Bà Huỳnh Thị Tú Huyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hiếu Tử, cho biết: “Các trường hợp này dù không có thời gian để tìm hiểu, không biết ngôn ngữ giao tiếp chung, nhưng các chị em vẫn được cha mẹ chấp nhận cho ra đi mà không biết con mình sẽ có hạnh phúc hay bị ngược đãi, bị mua bán. Thậm chí, một số chị em đang có chồng, có con mà vẫn ra đi, do nghe người môi giới có lời ngon tiếng ngọt tác động. Đến nay, một số gia đình không liên lạc được với con bên đó”.


Theo tìm hiểu của chúng tôi tại Sở Tư pháp Trà Vinh, các trường hợp được cho là kết hôn với người Trung Quốc ở xã Hiếu Tử như nêu trên, đều không làm thủ tục kết hôn. Ông Nguyễn Thanh Hà, Trưởng phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp Trà Vinh, cho biết: “Nếu quan hệ hôn nhân giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài thật sự nghiêm chỉnh, minh bạch, đảm bảo có được tương lai, có hạnh phúc; thì cần phải tuân thủ các điều kiện, thủ tục theo luật pháp. Nếu các cô gái bỏ qua thủ tục này hoặc phía đối phương của các cô ngại khó, lảng tránh làm thủ tục hợp pháp thì rất dễ có khả năng các cô bị kẻ xấu giăng bẫy lừa gạt mua bán”.


Chị Sơn Thị C. ở xã Long Lộc, huyện Châu Thành, là một trong số những phụ nữ do môi giới dẫn dắt lấy chồng sang Trung Quốc. Sau khi bỏ trốn về nhà, chị cho biết, nghe nói lấy chồng sang Trung Quốc sẽ có việc làm kiếm nhiều tiền giúp gia đình, nên vào tháng 3/2012, chị được dẫn lên Thành phố Hồ Chí Minh gặp Chan Chin Chi Pan, quê ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Gia đình chị C. đã nhận của phía nhà trai 17 triệu đồng và tổ chức đám cưới sau 1 tuần lễ gặp mặt, bỏ qua thủ tục kết hôn. Ngay sau đó, C. theo chồng sang Trung Quốc.

 

Đó là một vùng nông thôn miền núi. Ở nhà chồng 2 tuần, C. được cho vào làm ở một công ty giày da, mức lương tương đương 6 triệu đồng. Nhưng có điều, tất cả giấy tờ tùy thân cùng tiền lương của chị đều bị chồng cất giữ. Ngoài ra, người chồng của C. còn đang có vợ khác. Trước tình cảnh này, C. đã tìm cách liên lạc với một số người đồng hương cùng cảnh ngộ và bỏ trốn qua biên giới về Việt Nam. C. tâm sự: “Về được đến quê, em và gia đình đều rất mừng. Nhiều người em biết qua bên đó đều giống tình cảnh của em. Ai cũng muốn về mà tại không có tiền, không có giấy tờ, nên không về được".


Thượng tá Nguyễn Văn Hỗ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh cho biết: “Lực lượng điều tra Công an Trà Vinh hiện đang thụ lý 5 trường hợp bị hại tố cáo bị lừa ra nước ngoài bán dâm, trong khi giao kèo ban đầu là đi giúp việc nhà, nhà hàng, quán rượu. Chúng tôi biết là còn nhiều trường hợp khác, nhưng người bị hại không tố cáo vì ngại mang tai tiếng. Đây là các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, mua bán người. Các chị em và gia đình muốn đi nước ngoài làm ăn thì nên đến những cơ sở giới thiệu việc làm có đủ tư cách pháp nhân, chứ không nên nhẹ dạ cả tin nghe lời phần tử xấu, bị chúng lừa ra nước ngoài bán dâm... Nếu phát hiện đối tượng gạ gẫm chị em như trên thì báo ngay cho Công an để có biện pháp xử lý”.


Lê Hiền

Vụ lừa đảo vàng 60 tỷ USD gây chấn động Trung Quốc
Vụ lừa đảo vàng 60 tỷ USD gây chấn động Trung Quốc

Cảnh sát tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, vừa bắt giữ 33 người là nghi phạm trong một đường dây giao dịch vàng tài khoản đã lừa đảo hơn 5.000 nhà đầu tư với số tiền ít nhất lên tới 380 tỷ Nhân dân tệ, tương đương khoảng 59,62 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN