Nhóm cướp xe máy dùng roi điện sa lưới

Băng nhóm dùng roi điện cướp xe vào chiều 6/5 gây xôn xao dư luận đã sa lưới.

Anh Nguyên ghi lời khai tại Công an P.13, Q.Bình Thạnh. Ảnh: congly.com.vn

Tối 8/5, Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh xác nhận, Cơ quan công an đã bắt được băng nhóm cướp xe vào chiều 6/5 gây xôn xao dư luận vừa qua. Đây chính là một trong hai vụ án được Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Công an Thành phố chỉ đạo Công an quận nhanh chóng điều tra phá án, báo cáo Thành ủy.


Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự và lấy lời khai của 3 nghi can gồm Phan Quốc Thắng (sinh năm 2000), Huỳnh Lê Minh Hưng (sinh năm 2001) và Lê Anh Tài (sinh năm 2001) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”. Bước đầu các đối tượng khai nhận, Hưng là người dùng roi điện gí vào người nạn nhân Nguyễn Ngọc Nguyên (23 tuổi, quê tỉnh Bình Định) khiến nạn nhân té ngã rồi vứt xe bỏ chạy. Nhân cơ hội đó, Thắng và Tài cướp xe và tài sản khác của nạn nhân rồi tẩu thoát. Hưng cũng khai do thiếu nợ nên rủ Tài và Thắng đi cướp. Sau khi cướp xe chúng mang đi bán được 3 triệu đồng.


Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 6/5, khi anh Nguyễn Ngọc Nguyên (23 tuổi, quê tỉnh Bình Định) đang đi xe tìm chỗ trú mưa trên đường Trục, đoạn giao trong khu dự án 402 Đại Phúc (phường 13, quận Bình Thạnh) thì bị ba đối tượng trên áp sát, gí roi điện làm té ngã rồi cướp tài sản.


Nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh lập tức vào cuộc điều tra. Công an đã trích xuất hình ảnh camera trên địa bàn phường 13, phát hiện sau khi xảy ra vụ cướp chừng 3 phút có một thanh niên mặc áo khoác đen điều khiển xe Wave chạy dọc đường ray xe lửa; người này có nhân dạng như nạn nhân mô tả. Ngoài ra có hai thanh niên đi theo sau, bằng xe gắn máy Wave RSX của nạn nhân. Các đối tượng này đi về phía khu vực Thanh Đa (quận Bình Thạnh). Từ đó, công an nhận diện được nhóm đối tượng.


Đến 20 giờ ngày 7/5, khi Hưng và Thắng có mặt tại khu vực Thanh Đa (quận Bình Thạnh) thì bị các trinh sát hình sự đặc nhiệm đón lõng, bắt giữ. Khai nhận thực hiện vụ cướp nói trên, chúng còn khai đồng bọn là Tài và cho biết Tài ngụ phường An Phú Đông, quận 12. Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp cùng Công an phường An Phú Đông bắt giữ Tài vào rạng sáng 8/5.

Thành Chung (TTXVN)
Bí thư Thành ủy TP HCM chỉ đạo xử nghiêm án nóng
Bí thư Thành ủy TP HCM chỉ đạo xử nghiêm án nóng

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã có chỉ đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, xử lý nghiêm một số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn gây hoang mang dư luận thời gian gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN