Nhiều chiêu lừa đảo người tiêu dùng qua Facebook bằng fanpage giả mạo

Giảm giá sốc, mua hàng tặng vàng, tặng hàng miễn phí khi chia sẻ trang… là những chiêu mà các trang fanpage giả mạo các công ty trên Facebook nhằm lừa tiền.

1001 chiêu lừa đảo

Chị Hồng Đào ngụ tại quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) cho biết chị đọc trên Facebook thấy trang Fanpage của Điện máy Chợ Lớn có chương trình khuyến mãi lớn, mua tivi 2 triệu được tặng vàng nên chị rất tin tưởng và rủ một số hàng xóm đi cùng đến cửa hàng để mua. Tuy nhiên, khi chị đi đến nơi thì mới biết mình bị lừa. 

Fanpage Điện máy Chợ Lớn bị lập giả mạo giống y trang thật với nhiều chương trình khuyến mãi sốc không thể tin được.

Theo đó, trên trang fanpage giả này, ngoài chương trình khuyến mãi mua hàng được vàng, fanpage Điện máy Chợ Lớn giả mạo còn thông báo nhiều sản phẩm giảm giá sốc chỉ có 30.000 đồng, 75.000 đồng, voucher ăn uống, làm đẹp, tập gym…


Tuy nhiên, để mua được giá này, khách hàng phải đặt cọc trước bằng thẻ cào mệnh giá 20.000 đồng và thực hiện qua một trang web khác. Nhưng sau khi nhiều người đã đặt cọc và chờ mãi không thấy hàng đâu, lúc gọi điện lên Điện máy Chợ Lớn hỏi mới biết không có chương trình nào khuyến mãi như thế.

Hướng dẫn đặt hàng bằng thẻ cào điện thoại để mua được hàng giá sốc trên trang fanpage giả mạo.

Lo ngại bị giảm uy tín cũng như hạn chế thêm nhiều người bị lừa đảo, Điện máy Chợ Lớn đã phải lên tiếng cảnh báo đó là fanpage giả mạo và thông báo không có chương trình khuyến mãi nào như trên, đồng thời cũng không liên kết với bất kì với bên thứ 3 nào để thực hiện các chương trình khuyến mãi.


Không chỉ Điện máy Chợ Lớn, mới đây Điện máy Xanh, Thế giới di động… cũng lên tiếng bị giả mạo fanpage với nhiều chiêu trò lừa gạt khách hàng bằng các thông tin gây nhiễu loạn, dụ khách hàng bằng những chương trình giảm giá sốc, những khuyến mãi có một không hai.

Một fanpage giả mạo Toyota Việt Nam với chương trình tặng xe chỉ cần like, comment và chia sẻ trang.

Thậm chí, nhiều chiêu lừa đảo của các fanpage giả mạo không cần kêu gửi tiền trước mà chỉ cần khách hàng like và chia sẻ trang sẽ có cơ hội được nhận được chính sản phẩm của fanpage. Cụ thể vừa qua, fanpage Toyota Việt Nam đã bị giả mạo với chương trình tặng 5 chiếc xe Toyota Camry nhân 80 năm ngày thành lập.


Theo đó, chỉ cần like fanpage này, comment màu sắc xe muốn nhận và chia sẻ bài viết lên tường ở chế độ công khai. Hạn chót ngày 28/8/2017 công ty sẽ nhắn tin trúng thưởng trên một trang web có tên miền gần giống Toyota Việt Nam thật. Vì ham xe có giá trị, tốc độ chia sẻ fanpage giả lan nhanh chóng mặt.


Sau khi nhận được thông tin phản hồi, fanpage chính thức của Toyota Việt Nam đã lên tiếng cảnh báo đó là fanpage giả mạo. Theo khuyến cáo của Toyota Việt Nam, công ty không có chương trình nào khuyến mãi như thế.


Cảnh giác và phân biệt fanpage giả

Fanpage chính thức của Điện máy Chợ Lớn đã lên tiếng cảnh báo Fanpage giả mạo trang này để lừa đảo.

Nhiều doanh nghiệp cho biết, đây không phải là lần đầu tiên các fanpage của các cửa hàng, công ty bị giả mạo mà trong năm 2016, nhiều cửa hàng điện máy, xe máy, xe hơi, thậm chí là các hãng máy bay cũng bị làm giả fanpage với nhiều chiêu trò lừa gạt nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn khiến nhiều người tin và bị lừa, chia sẻ phát tán trên facebook.


Theo cảnh báo của các chuyên gia, ban đầu người chơi chương trình khuyến mãi sẽ không ý thức được mình bị lừa vì fanpage chỉ yêu cầu like, chia sẻ và để lại comment. Tuy nhiên, sau khi chương trình kết thúc, những kẻ lập facepage giả sẽ nhắn tin thông báo khách hàng đã trúng thưởng. Để nhận được món hàng có giá trị trên, các fanpage giả sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin và chuyển trước một số tiền để làm thủ tục giấy tờ hay đặt cọc, thuế thu nhập cá nhân... từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng bằng thẻ cào hoặc chuyển khoản, tùy theo sản phẩm có giá trị cao hay thấp. 


Nhiều người ham lợi và không có một chút nghi ngờ sẽ lập tức chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo trên. Chẳng hạn, với việc trúng Toyota Camry như trên, bọn chúng sẽ yêu cầu chuyển ít nhất 10% thuế thu nhập cá nhân, tức người "cắn câu" phải chuyển cho chúng trên 100 triệu đồng. Do thấy có lợi nhiều (trúng xe Camry trên 1,2 tỷ đồng), nhiều người sẵn sàn chuyển tiền, sau đó chúng sẽ "cao bay xa chạy".

Để xác định là fanpage thật, khách hàng cần để ý dấu check màu xanh được Facebook xác nhận sau tên fanpage.

Đến khi không nhận được hàng hay thông báo của các công ty thì mới biết mình bị lừa sau khi gọi điện đến đường dây nóng của các doanh nghiệp đó.


Để giúp mọi người cảnh giác và không bị lừa đảo, các chuyên gia đưa ra một số thông tin cách phân biệt được fanpage thật - giả. Cụ thể, fanpage thật đã được Facebook xác nhận (dấu check cạnh sau tên fanpage). Nếu là fanpage mới hoặc xem album ảnh, nếu đa số là mới up và rất ít hình ảnh chắc chắn là giả mạo.


Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng kêu gọi người chơi Facebook, nếu thấy fanpage giả mạo hãy report (báo cáo) fanpage đó bằng cách: Chọn vào dấu ba chấm kế bên nút Like và Message của fanpage >> chọn Báo cáo (Report) >> chọn Đó là một trang lừa đảo (It 's spam) >> Chọn cả 2 lựa chọn Chặn và Ẩn tất cả (Block, Hide all from).


Hải Yên/Báo Tin Tức
Bán hàng trên Facebook chính thức phải nộp thuế
Bán hàng trên Facebook chính thức phải nộp thuế

Các cá nhân bán hàng qua mạng xã hội, Facebook có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm chính thức phải nộp thuế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN