Nhặt được thẻ thanh toán, các lái xe taxi tranh thủ chiếm đoạt

Ngày 16/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản, làm rõ đối tượng thủ phạm là Nguyễn Văn Đại, 28 tuổi, trú ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, là lái xe taxi cho hãng Airport.

Tại cơ quan Công an, Đại khai nhận vào khoảng đầu tháng 4, Đại nhặt được chiếc thẻ thanh toán dịch vụ taxi của Công ty Taxi Hà Nội, có hợp đồng của ông Ben Scott, quốc tịch Anh, là nhân viên Công ty Mace tại Việt Nam, đã về nước. Đại kiểm tra thẻ và biết còn có thể sử dụng để thanh toán, nên đã thông đồng với các nhân viên lái xe taxi Hà Nội để cùng nhau chiếm đoạt. Cứ đến cuối ngày, họ lại gọi điện cho Đạt để Đạt quẹt thẻ thanh toán cước phí chạy trong ngày, thông qua đó chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền chiếm đoạt được là khoảng 100 triệu đồng, Đạt đem chia cho các lái xe 30% và hưởng phần còn lại.

SN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN