Nhân rộng ra toàn quốc mô hình tổ chức Phật giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự

Ngày 15/3, tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Chú thích ảnh
Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” tại Quảng Trị đạt hơn 90%. 43 mô hình bảo đảm an ninh trật tự được duy trì hoạt động với 854 điểm hoạt động. Đặc biệt, mô hình “Phật giáo Quảng Trị tham gia giữ gìn an ninh trật tự và chung tay xây dựng nông thôn mới” được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, nhân rộng toàn quốc...

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và chất lượng việc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, Hội nghị đưa ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo hướng “xã hội hóa” với phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự” ngay tại gia đình, cộng đồng, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục.

Tỉnh tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, quân đội, MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào). Tỉnh thường xuyên tổ chức giao ban, gặp gỡ, thiết lập đường dây nóng để kịp thời trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm từ sớm, từ xa, nhất là các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm ma túy, mua bán người.

Tại hội nghị, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, các đơn vị cần triển khai nhiều hoạt động trọng tâm như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần “Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các lực lượng đẩy mạnh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm. Các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tăng cường phối hợp với tổ chức liên quan, đặc biệt là các cơ quan tiến hành tố tụng; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào phòng, chống ma túy, xác định tình trạng nghiện, quản lý người nghiện...

Chú thích ảnh
Trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Trong năm 2023, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được triển khai đồng bộ và có hiệu quả thiết thực, đạt được nhiều thành tích nổi bật. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 7,1% so với năm 2022. Tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, xâm phạm trật tự xã hội trên không gian mạng, số vụ phát hiện, bắt, xử lý tăng cao.

Công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội được quan tâm, chú trọng, tỷ lệ địa bàn chuyển hóa thành công đạt 75%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm, đặc biệt với 2 tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào) được thực hiện thường xuyên, góp phần đảm bảo ổn định trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới...

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)
Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ an ninh trật tự, chủ quyền an ninh vùng biển
Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ an ninh trật tự, chủ quyền an ninh vùng biển

Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN