Nguyên Tổng giám đốc Cty vật tư nông nghiệp lĩnh án 5 năm tù giam

Sau 2 ngày mở phiên tòa xét xử, chiều 23/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt bị cáo Trần Văn Khánh (sinh năm 1949, nguyên Tổng giám đốc Công ty Vật tư Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) lĩnh án 5 năm tù giam và đồng phạm là Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1959, nguyên giám đốc Công ty cổ phần thương mại và du lịch Thành Lợi) lĩnh 21 tháng 9 ngày tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

 Riêng bị cáo Hiếu do thời hạn tù bằng thời gian tạm giam nên được trả tự do ngay tại Tòa.

Hội đồng xét xử nhận định, trong các năm 2003, 2004, lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc Công ty Vật tư Nông nghiệp, ông Trần Văn Khánh thông đồng với Nguyễn Văn Hiếu làm trái công vụ trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán phân Urea, hợp đồng thuê xe ôtô để rút tiền của nhà nước hưởng lợi cá nhân.

Bằng thủ đoạn gian dối về số lượng gần 6.000 tấn phân urea trong hợp đồng mua bán, bị cáo Khánh và Hiếu đã “đạo diễn” việc ghi lùi thời gian mua, bán hàng hóa trong hợp đồng để tạo chênh lệch giá, rút tiền của nhà nước chiếm hơn 1,6 tỷ đồng của nhà nước. Trong số này, bị cáo Khánh hưởng hơn 1,5 tỷ, Hiếu hưởng lợi 45 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Khánh còn bị xác định là đã sử dụng 1,9 tỷ đồng của công ty để mua xe Mercedes trị giá gần 1,6 tỷ đồng cho cá nhân nhưng nhờ Hiếu đứng tên trong hợp đồng mua xe.

Sau đó, ông Khánh chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục để ông thuê lại chính chiếc xe này, với chi phí hàng tháng phải trả cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn của Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước... Trong việc này, ông Khánh đã chiếm hưởng cá nhân hơn 1,1 tỷ đồng./.

Kim Anh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN