Ngày 3/3, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã xét xử, tuyên phạt Dương Vạn
Quách (SN 1974, quốc tịch Trung Quốc) 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái
phép chất ma túy” khối lượng lớn.
Ngày
15/9/2010, Đội Phòng chống ma túy - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Lào Cai và Đồn Biên phòng 235 Pha Long trong quá trình tuần tra, kiểm
soát biên giới tại địa bàn xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương đã phát
hiện Dương Vạn Quách, hộ khẩu thường trú tại xã Duy Ma, huyện Nghiên
Sơn, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có biểu hiện nghi vấn nên
tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện Quách giấu trong người 2 cục
chất bột khô màu trắng, có tổng trọng lượng 337,74 gam; 1 túi nilon nhỏ
bên trong đựng chất bột khô màu trắng trọng lượng 0,67 gam nghi là ma
tuý nên đã lập biên bản tạm giữ đối tượng.
Quá trình đấu tranh và điều tra, Dương Vạn Quách khai nhận, chiều
14/9/2010, khi đi chơi ở khu vực cầu Đôi gần công viên thuộc địa phận
châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã gặp một người đàn ông Trung
Quốc (không biết tên và địa chỉ).
Người đó thuê Quách sang Việt Nam mang
túi hàng về Trung Quốc và trả công trước cho Quách hơn 1.000 nhân dân
tệ, chỉ dẫn cho Quách đường đi, địa điểm lấy túi hàng, đến đất Việt Nam
sẽ gọi điện cho người đón.
Sau khi nhận tiền, ngày 15/9/2010, Quách vượt
biên sang Việt Nam. Gần trưa, Quách đến khu vực xã Tả Ngài Chồ, huyện
Mường Khương, ở đó có một bé trai khoảng 12 tuổi đưa cho Quách 1 túi
nilon màu đen, trong đó có hai cục bột màu trắng. Quách đeo túi vào
người, đi được khoảng 100m thì bị Bộ đội Biên phòng Việt Nam bắt quả
tang và thu giữ toàn bộ tang vật.
Theo kết luận giám định
của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lào Cai, số bột màu trắng thu
giữ của Dương Vạn Quách là chế phẩm hêrôin. Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai
đã tuyên phạt Dương Vạn Quách 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép
chất ma túy”./.
Lục Văn Toán