Người lái xe taxi cảnh giác

Anh Cao Văn Nhật, 25 tuổi, quê ở xã Giao Châu, huyện Giao Thủy (Nam Định) làm nghề lái xe cho một hãng taxi ở Hà Nội và đang cầm lái chiếc xe ô tô biển số 29A-092.61.

Khoảng 23 giờ ngày 11/4, anh Nhật nhận chở 6 thanh niên từ đoạn cầu vượt thuộc địa phận xã Hồng Văn, huyện Thường Tín đi Mỹ Đình. Tới nơi, tốp đối tượng yêu cầu anh cho xe quay trở về Thường Tín. Nhưng khi xe mới đến địa phận huyện Thanh Trì, chúng lại bảo anh đưa vào khu công nghiệp Ngọc Hồi, lúc này đã là 1 giờ sáng ngày 12/4. Linh cảm “chuyện chẳng lành” anh Nhật lập tức dừng xe lại, rút vội chìa khóa điện, mở cửa bước ra ngoài và bảo tốp khách trả tiền. Nghe anh Nhật nói vậy, 3 thanh niên bước ra ngoài, trong đó, có một tên tay cầm con dao nhọn. Biết "dính" phải bọn xấu, anh Nhật bỏ xe chạy bộ đến cơ quan Công an trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Trì khẩn trương điều tra, truy bắt được 4 đối tượng đều là người ở huyện Thường Tín gồm Nguyễn Văn Công, 16 tuổi, trú ở xã Hồng Vân; Nguyễn Khắc Việt, trú ở xã Văn Phú; Từ Văn Cóng, 17 tuổi, trú ở xã Hà Hồi và Nguyễn Hữu Huân, 17 tuổi, là đối tượng trực tiếp cầm dao đe dọa anh Nhật. Nạn nhân sau khi thoát hiểm đã quay lại kiểm tra tài sản trong xe thấy bị mất chiếc áo khoác và 300.000 đồng.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN