Người dân khốn đốn vì sạt lở bùn đỏ bãi quặng

Khoảng 15 giờ ngày 7/8, một lượng lớn khối đất đá, bùn đỏ ở bãi quặng Nà Rụa của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng tại xóm Nà Rụa (tổ 15, phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng) tiếp tục sạt lở.

 

Bùn đỏ chảy ào ào từ trên đỉnh đồi xuống vùi lấp hệ thống kênh mương thủy lợi, dòng suối và hoa màu bà con tổ 15, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sản xuất của 16 hộ dân sinh sống ngay phía dưới khu đồi đổ thải đất bùn và hàng chục hộ dân các xóm lân cận khác.

 

Chị Hoàng Thị Vân Anh, nhà gần khu vực bãi đất thải kể lại: "Cả nhà tôi đang nghỉ trưa, tự nhiên nghe tiếng ầm ầm ở trên đồi khu bãi thải đất khai thác quặng sắt, ban đầu nghe như tiếng máy bay, lúc thì lại nghe như tiếng rít của gió, tôi sợ quá vội vàng gọi chồng dậy thì nghe tiếng sạt lở bùn đất chảy ào ào xuống chân đồi tràn vào kênh mương, con suối. Đây là lần thứ 2 bãi thải bị sạt lở".

 

Theo quan sát của phóng viên, bãi thải quặng nằm ở trên đỉnh đồi, bên dưới chân đồi là tuyến kênh mương dẫn nước tưới tiêu, ruộng hoa màu, một con suối to, bên này bờ suối là nhà của các hộ dân. Qua nhiều trận mưa, bãi thải sạt lở ngày càng nghiêm trọng, bùn đỏ, đất đá chảy xuống vùi lấp hàng nghìn mét vuông ruộng của người dân, bùn đỏ tràn xuống cả suối, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

 

Anh Hoàng Văn Thạch cho biết: Gia đình sinh sống ở đây đã gần 8 năm, nhưng từ năm 2013, tự nhiên có khu bãi đất thải của Công ty Gang thép đổ đất trên đồi cao gần khu vực canh tác, sinh sống của bà con, những lúc mưa to, bùn đất đá chảy xuống khe đồi làm gia đình ăn không ngon ngủ không yên. Không những lo sợ đất bùn thải vùi lấp diện tích canh tác của gia đình mà còn lo lắng hiện tượng sạt lở đất xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của gia đình và mọi người dân sinh sống xung quanh khu vực ven suối.

 

Đây không phải là lần đầu tiên bãi thải này bị sạt lở, trước đó, vào ngày 9/6 sạt lở đất đã xảy ra, lượng đất đá, bùn thải đã vùi lấp kênh mương thủy lợi (tuyến kênh mương dài gần 2 km) phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp của người dân ở tổ 8, 14, 15 phường Hòa Chung và đất đá tràn xuống làm ảnh hưởng 6.000 m2 diện tích canh tác lúa, ruộng vườn của bà con. Một số diện tích hoa màu do lượng bùn, đất đá thải quá nhiều khiến người dân địa phương không thể canh tác được đành phải bỏ hoang.

 

Ông Lê Thanh Huấn, Chủ tịch UBND phường Hòa Chung cho biết: Sau sự cố sạt lở đất vào ngày 9/6, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng chưa kịp khắc phục hậu quả và đền bù diện tích hoa màu cho người dân tổ 15 thì nay sự cố lại tiếp tục xảy ra trong khi thời tiết không hề có mưa.

 

Hiện tượng bùn đất sạt lở chảy ào ào từ trên đỉnh đồi xuống chiều 7/8 khiến các hộ dân sinh sống, canh tác ở khu vực này vô cùng lo lắng. Đáng ngại hơn là, trong bùn đỏ có cả quặng sắt, chất thải làm cây trồng rất khó phát triển, khó có thể cải tạo diện tích đất canh tác này. Bên cạnh đó, dòng suối chảy qua cung cấp nước tưới tiêu ruộng, dẫn nước về ao cá cho người dân bị bùn đỏ vùi lấp mất một nửa, nước đỏ au gây ô nhiễm nặng nề. Mỗi đợt mưa, nước suối chảy mạnh, lượng bùn đất đỏ chảy tràn vào ruộng lúa và các loại hoa màu khác của nhân dân.

 

“Người dân xóm Nà Rụa đã liên tục làm đơn kiến nghị lên chính quyền các cấp, cơ quan chức năng yêu cầu nạo vét bùn đất và khai thông dòng chảy để người dân dẫn nước về ruộng, canh tác, sản xuất, đền bù hoa màu cho bà con nhưng đã vài tháng nay vẫn chưa có câu trả lời”, anh Trịnh Văn Quân, tổ trưởng tổ 15 bức xúc nói.

 

Q.T

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cam kết khắc phục sự cố
Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cam kết khắc phục sự cố

Một tháng sau khi sự cố vỡ đường ống gây mất nước sinh hoạt của nhiều hộ dân phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, chiều 29/7, ông Lưu Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng mới chính thức thừa nhận trách nhiệm của đơn vị mình là do sự thiếu thận trọng trong quá trình thi công

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN