Người dân Điện Biên giao nộp gần 36.000 khẩu súng

Ngày 24/6, tỉnh Điện Biên đã tổ chức tổng kết 8 năm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời sơ kết 1 năm triển khai Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.


Kết quả, sau 8 năm, các địa phương và lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã vận động nhân dân giao nộp 35.912 khẩu súng các loại, trong đó có trên 35.000 khẩu súng săn tự chế, trên 400 khẩu súng quân dụng; gần 20 tấn bom, đạn, thuốc nổ các loại; trên 1.400 nòng súng, cò súng để chế tạo súng săn tự chế... Thông qua điều tra các vụ án, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, thu giữ và vận động thu hồi 25 khẩu súng quân dụng, trên 650 viên đạn và hàng trăm kg thuốc nổ... 


Công an huyện Mường Chà kiểm tra súng tự chế do nhân dân trên địa bàn giao nộp. Ảnh: baodienbienphu


Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi ngoài xã hội, từ năm 2005, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 364 vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong cuộc vận động này, Ban chỉ đạo tỉnh Điện Biên đã chọn huyện Điện Biên làm điểm để chỉ đạo, tổ chức, rút kinh nghiệm, sau đó triển khai rộng ra các địa bàn trong tỉnh. Năm 2012, tỉnh Điện Biên tiếp tục tổ chức triển khai Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chọn huyện Mường Nhé là đơn vị điểm trong thời gian 3 tháng, sau đó triển khai ra toàn tỉnh. 



Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên đề ra một số phương hướng: đẩy mạnh thực hiện công tác tác tuyên truyền vận động, làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân về tính chất, mức độ nguy hiểm của các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để nghiêm túc thực hiện; tranh thủ sự phối hợp giúp đỡ của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ để vận động nhân dân tự giác giao nộp; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh những đối tượng mua bán vũ khí trái phép; tổng rà soát việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại các cơ quan, đơn vị, đánh giá thực trạng tình hình, số lượng, hiệu quả công tác quản lý sử dụng; tổ chức các lực lượng thu hồi triệt để số vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ còn tàng trữ, sử dụng trái phép trong nhân dân... 



Qua thực tế triển khai, tỉnh Điện Biên kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng của Trung ương ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ đối với người tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ đồng thời hỗ kinh phí cho lực lượng trực tiếp tham gia cuộc vận động, nhất là các đối tượng không được hưởng lương; có chính sách khen thưởng đối với những người cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng. 



Nhân dịp này, UBND tỉnh Điện Biên tặng bằng khen cho 14 tập thể, cá nhân; Bộ Công an tặng bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc vận động; 28 tập thể và 40 cá nhân được khen thưởng vì những thành tích trong cuộc vận động, góp phần bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.



Chu Quốc Hùng

Phá xưởng sản xuất súng tự chế tại Hải Phòng

Ngày 19/6, Công an thành phố Hải Phòng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp cơ sở bán vũ khí lớn ở Hải Phòng do Vũ Thị Loan (SN 1960, trú tại số 146 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng) làm chủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN