Người chưa thành niên có phải ký giao dịch đất đai của gia đình?

Những thành viên trong hộ gia đình từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi có phải ký vào hợp đồng giao dịch có liên quan đến quyền sử dụng đất của hộ gia đình hay không?

Trả lời:

Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi là người chưa thành niên (khoản 1 Điều 21 của Bộ luật dân sự năm 2015).

Căn cứ vào khoản 4 Điều 21, khoản 2 Điều 212 (sở hữu chung của các thành viên gia đình) và khoản 1 Điều 134 (đại diện) của Bộ luật dân sự năm 2015 thì người từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch có liên quan đến quyền sử dụng đất của hộ gia đình phải thông qua người đại diện theo pháp luật.

Do đó phải có chữ ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật mà không bắt buộc phải có chữ ký của người từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi trong hợp đồng.

Theo Bộ Tư Pháp
Người 16 tuổi có thể đứng tên sổ đỏ không?
Người 16 tuổi có thể đứng tên sổ đỏ không?

Con trai tôi năm nay được 16 tuổi, tôi dự định cho cháu một căn nhà và đất để cháu có nơi ăn ở, học tập và làm việc sau này, nhưng cháu chưa đủ tuổi thành niên nên một mình cháu không đứng tên trong giấy tờ nhà đất được mà phải có người giám hộ cùng đứng tên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN