Ngư phủ không bị bức hại

Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Nhà Mát (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, nguyên nhân cái chết của ngư phủ Lê Văn Hải được Trung tâm Pháp y Bạc Liêu xác định là do bệnh đau ruột thừa cấp.


Hiện thi thể ngư phủ Hải đã được đưa về gia đình chôn cất.


Ảnh internet


Trước đó, ngày 31/12/2010, ngư phủ Lê Văn Hải (SN 1957, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) làm việc cho tàu đánh bắt thủy sản BL 91919 - TS, do ông Tư Tốt làm chủ (TP Bạc Liêu), bất ngờ bị đau ruột thừa cấp.


Sau mấy ngày chống chọi với bệnh tật, do không có thuốc men hỗ trợ nên bệnh nhân đã tử vong. Ngay sau đó, chủ tàu cá trên cho tàu đưa thi thể ông Hải về đất liền tổ chức mai táng.

Được biết, trong những ngày qua, cái chết đột ngột của ngư phủ Hải đã tạo nên luồng dư luận xấu, gây hoang mang đối với người dân địa phương.


Nguyên nhân cái chết của ông Hải là do bệnh đột ngột tái phát, lại không được cấp cứu kịp thời khi tàu đang ở trên biển chứ không phải do bị đánh đập hay bức hại.


Hai người con của ông Hải đi cùng trên tàu BL 91919 - TS cũng đã khẳng định cha mình chết vì bệnh, đúng với kết quả khám nghiệm tử thi của Trung tâm Pháp y Bạc Liêu.

Bảo Trân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN