Nghiêm trị những kẻ buôn bán phụ nữ

Do có kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh và kháng cáo của các bị hại, ngày 22/6, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm đường dây buôn bán người sang Trung Quốc.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên y án 10 năm tù đối với kẻ chủ mưu Nguyễn Thị Thu Xí (sinh năm 1961, quê Tây Ninh) về tội “mua bán người”. Cùng tội danh này, Trịnh Thị Trinh (sinh năm 1958, Tây Ninh) bị tăng án từ 6 năm lên 8 năm tù, Huỳnh Thị Nhuần (SN 1958, Long An) bị tăng án từ 5 năm lên 7 năm tù và Hồ Thanh Phong (SN 1985, Tây Ninh) bị tăng án từ 4 năm lên 5 năm tù.
 
Theo bản án, tháng 6/2009, Nguyễn Thị Thu Xí từ Tây Ninh sang Trung Quốc để mua bán mỹ phẩm và quen biết với đối tượng tên Hồng sống tại đây. Hồng đã bàn bạc với Thu Xí giúp Hồng về Việt Nam tìm kiếm, dụ dỗ phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc giao lại cho Hồng để bán cho đàn ông Trung Quốc. Mỗi phụ nữ tuyển chọn được, Hồng sẽ trả cho Thu Xí 5.000 nhân dân tệ (tương đương với 12 triệu-13 triệu đồng Việt Nam).

Thỏa thuận xong với Hồng, Thu Xí về nước, rủ thêm Trịnh Thị Trinh và Huỳnh Thị Nhuần tìm kiếm, dụ dỗ các phụ nữ muốn lấy chồng Trung Quốc rồi giao lại cho Thu Xí, mỗi phụ nữ tuyển được, Thu Xí trả công 1 triệu đồng. Thu Xí còn phân công em ruột mình là Hồ Thanh Phong giúp đưa các phụ nữ được tuyển chọn đi làm hộ chiếu hoặc đưa người từ Tây Ninh ra Móng Cái (Quảng Ninh) cho Thu Xí để thị giao cho Hồng. Tính từ cuối năm 2009 đến cuối tháng 5/2010, Thu Xí và đồng bọn đã tuyển chọn được 10 phụ nữ đưa qua gả, bán cho đàn ông Trung Quốc. Trong đó chỉ có 8 người thoát về được Việt Nam .

Trong vụ án này, nạn nhân của Thu Xí và đồng bọn có độ tuổi từ 18 – 28 tuổi (thời điểm xảy ra vụ việc), ít học hành, không nghề nghiệp ổn định và có tâm lý muốn lấy chồng ngoại. Những người này, sau khi được Thu Xí giao cho Hồng và được Hồng chuyển cho đối tượng tên Thanh đã bị ép gả, bán cho những người đàn ông Trung Quốc, vốn bị bệnh tâm thần hoặc dị tật; bị gia đình Trung Quốc nhốt trong nhà, ép phải quan hệ sinh lý và sinh con cho những người đàn ông mà họ “cưới làm chồng”. Đáng nói hơn, bị cáo Trịnh Thị Trinh không chỉ tham gia mua bán người mà còn nhẫn tâm gả, bán con gái ruột cho một người đàn ông Trung Quốc.

Riêng đối với Hồng là đối tượng bỏ trốn sau khi bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai phát lệnh truy nã; Thanh là kẻ nhận phụ nữ từ Hồng để đem gả, bán, do không rõ họ tên, địa chỉ nên chưa thể điều tra xử lý, khi nào bắt được sẽ xử lý sau./.

Trần Xuân Tình
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN