Nghịch tử đâm chết mẹ ruột, chém anh trai trọng thương

Chiều ngày 2-4, CQĐT Công an quận 10, TP. Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ nghi can Tô Minh Nhật Hải (SN 1981, ngụ phường 4, quận 10) để lập hồ sơ, bàn giao cho Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

 

Căn nhà nơi Hải ra tay sát hại mẹ ruột và chém anh trai trọng thương vào khuya ngày 1-4.

 

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 1-4 tại số nhà 100 đường Nhật Tảo (phường 4, quận 10) Hải đòi đi ra ngoài chơi nhưng bị mẹ là bà Phạm Thị Hòa (62 tuổi) đóng cửa không cho đi chơi vì nghi đang “phê” ma túy. Bực mình vì không được mẹ cho ra ngoài Hải lớn tiếng cự cãi. Đỉnh điểm của sự việc Hải chạy xuống dưới bếp lấy dao đâm nhiều nhát vào người bà Hòa khiến bà gục tại chỗ.

 

Lúc này, anh Tô Minh Đời Mới (42 tuổi, anh trai của Hải) đang ở trên lầu chạy xuống xông vào để tước dao thì bị Hải chém vào đầu gây trọng thương. Nghe tiếng la hét trong đêm nhiều người dân sống gần đây chạy tới nhà bà Hòa kiểm tra nhưng do cửa khóa bên trong nên không vào can thiệp.

 

Nhận được tin báo, công an 113 có mặt ngay sau đó phá cửa xông vào khống chế Hải. Bà Hòa được xác định đã tử vong tại chỗ, còn anh Mới được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

 

Theo người dân sống gần đây, Hải thường ngày rất hiền lành. Do không có việc làm nên hằng ngày phụ bà Hòa bán cà phê trong nhà. Những năm gần đây, Hải dính vào con đường nghiện ma túy đá nên mỗi khi lên cơn xin tiền bà Hòa không cho thì hay đập phá, chửi bới, la inh ỏi.

 

Tin, ảnh: Lê Linh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN