Nghi phạm giết người đã bị bắt sau 3 ngày lẩn trốn tại Long An

Ngày 9/1, sau ba ngày tổ chức bao vây, truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ giết người xảy ra ở huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) vào ngày 6/1.

Đối tượng bị bắt giữ trong khi đang lẩn trốn ở một khu đất rộng, cây cối um tùm thuộc địa bàn xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Theo Công an tỉnh Long An, ngày 6/1, sau khi nhận được thông tin về nghi phạm giết người ở huyện Hóc Môn đang bỏ trốn về hướng tỉnh Long An, Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức truy bắt nghi phạm.

Theo thông tin ban đầu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định nghi phạm điều khiển xe máy chạy từ Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau đó, đi theo Đường ĐT 830 chạy về hướng huyện Bến Lức. Khi đến khu vực thuộc địa phận Ấp 7 (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức), đối tượng tình nghi đã bỏ xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng, có nhiều cây cối, cỏ dại mọc um tùm.

Ngay trong đêm 6/1, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Long An đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, phương tiện cùng lực lượng dân phòng tại địa phương tiến hành bao vây khu vực nghi phạm đang trốn.

Tuy nhiên, khu vực này có diện tích khá rộng, cây cối mọc um tùm và nhiều kênh rạch chằng chịt nên việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng được tăng cường và tổ chức bao vây; sử dụng flycam, chó nghiệp vụ… để truy bắt đối tượng.

Thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1997, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh). Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 6/1, người dân nghe tiếng la hét ở trong một quán cà phê, giải khát trên Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn); đồng thời, nhìn thấy một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy mang nhãn hiệu SH mode với tốc độ nhanh rời khỏi quán.

Thấy biểu hiện nghi vấn, nhiều người dân đến hiện trường, phát hiện chị N.T.H.P (22 tuổi, nhân viên quán cà phê) đang nằm với nhiều vết thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Bùi Giang (TTXVN)
Vụ cướp tại Chi nhánh Ngân hàng ở Đà Nẵng: Tuyên án tử hình Nguyễn Mạnh Cường về tội giết người
Vụ cướp tại Chi nhánh Ngân hàng ở Đà Nẵng: Tuyên án tử hình Nguyễn Mạnh Cường về tội giết người

Sáng 28/12, tại Trung tâm Văn hoá quận Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng), Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên tòa lưu động xét xử 2 bị cáo gây ra vụ cướp tại Chi nhánh Ngân hàng BIDV, quận Ngũ Hành Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN