Nghi can sát hại bé gái 5 tuổi ở Vũng Tàu sẽ phải đối mặt với án tử hình?

Dư luận xã hội đang hết sức bàng hoàng, phẫn nộ về hành vi giết người khủng khiếp của nghi can Phạm Văn Dũng sinh năm 1975 (phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đối với bé gái 5 tuổi. Trao đổi với phóng viên báo Tin tức chiều 19/4, luật sư Hoàng Tùng (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: Trường hợp có căn cứ xác định nghi can trên là người sát hại cháu bé, Phạm Văn Dũng sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

Sáng 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ Phạm Văn Dũng để điều tra hành vi hiếp dâm, giết chết bé gái 5 tuổi tại thành phố Bà Rịa. Nghi phạm là người cùng khu phố với gia đình của nạn nhân. Hiện Cơ quan CSĐT đang khẩn trương truy xét camera an ninh xung quanh để điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Sự việc bé gái 5 tuổi bị xâm hại tình dục và bị giết chết ở thành phố Bà Rịa khiến cộng đồng không khỏi rúng động và vô cùng thương xót cho cháu bé. Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, trong lúc gia đình đi tìm kiếm thì phát hiện cháu P.N.Q.N 5 tuổi nằm bất động tại một bãi đất trống, cách nhà khoảng 300 m. Tình trạng cháu bé không mặc quần áo, miệng sùi bọt mép. Ngay sau đó, gia đình nhanh chóng đưa cháu N. vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu nhưng cháu đã tử vong.

Theo luật sư Hoàng Tùng, nếu có căn cứ đây là hành vi giết người và hiếp dâm, cần khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trường hợp có căn cứ xác định nghi can trên là hung thủ gây ra cái chết thương tâm của cháu bé, CQĐT cần khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam để điều tra làm rõ. Trong quá trình này, Viện kiểm sát cùng cấp phải phối hợp để thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động tố tụng và là tiền đề để về sau thực hành quyền công tố của mình.

“Nếu Phạm Văn Dũng là hung thủ giết người, hiếp dâm (quan hệ tình dục khác hoặc giao cấu) đối với bé gái 5 tuổi, đối tượng sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất, có thể áp dụng cho cả 2 hành vi phạm tội là tử hình. Án tử hình là hình phạt cao nhất, thích đáng nhất để trừng trị hung thủ đối với các hành vi trên trong vụ việc này”, luật sư Hoàng Tùng nhấn mạnh.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi…

n) Có tính chất côn đồ;

Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Có tổ chức; b) Nhiều người hiếp một người;

c) Đối với người dưới 10 tuổi;

d) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

đ) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

e) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
Minh Phương/Báo Tin tức
Phú Yên: Khởi tố bắt tạm giam đối tượng giết người
Phú Yên: Khởi tố bắt tạm giam đối tượng giết người

Ngày 19/4, Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thành Danh để điều tra tội "giết người" theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN