Nghệ An: Tiềm ẩn nhiều hiểm họa từ việc khai thác vàng sa khoáng trái phép

Khi nghe tin cuối tháng 10/2011 sẽ tích nước lòng hồ thủy điện Khe Bố (xã Tam Quang, huyện Tương Dương), nhiều người dân sống dọc sông Lam, đoạn qua huyện Tương Dương (thuộc khu vực ngập nước của lòng hồ thủy điện Khe Bố) đã mua máy móc, thuê người đến đào đãi vàng sa khoáng trái phép. Việc làm này đang gây nhiều bất ổn về an toàn tính mạng cho người dân và kéo theo nhiều hệ quả xấu về môi sinh, môi trường. Tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép tương tự đang xảy ra ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Tương Dương, trở thành những “điểm nóng”.

Huyện Tương Dương đang tập trung chấn chỉnh tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép; nâng cao trách nhiệm của các già làng, trưởng bản, chủ tịch UBND các xã trong việc phát hiện, ngăn ngừa, xử lý; phối hợp với ngành công an, quân đội, tài nguyên môi trường ra quân kiểm tra, truy quét, lập lại trật tự trong khai thác vàng sa khoáng trái phép. Từ đầu năm đến nay, huyện Tương Dương thu giữ 9 máy nổ, 4 phi dầu, 1 máy múc, lập biên bản đình chỉ 5 trường hợp khai thác vàng sa khoáng trái phép. Tuy nhiên, tình trạng khai thác vàng sa khoáng tràn lan, trái phép vẫn tiếp diễn, gây nhức nhối tại địa phương.

Nguyễn Văn Nhật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN