Bắt khẩn cấp Lê Đình Lượng về hành vi 'Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'

Chiều 24/7, Cơ quan an ninh điều tra Công an Nghệ An đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Đình Lượng, sinh ngày 10/12/1965, lao động tự do, hộ khẩu thường trú tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An về hành vi: “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 79, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lê Đình Lượng. Ảnh: baonghean.vn

Công an Nghệ An cho biết, qua kết quả điều tra ban đầu xác định được đối tượng Lê Đình Lượng thường xuyên có các hoạt động nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân và gây phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương. 

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan an ninh điều tra Công an Nghệ An đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp số 05 đối với Lê Đình Lượng về hành vi trên. Việc thi hành lệnh bắt khẩn cấp Lê Đình Lượng đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Hiện, Cơ quan an ninh điều tra Công an Nghệ An đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lê Đình Lượng để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Phóng viên TTXVN tại Nghệ An
 Y án phạt tù hai bị cáo hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
Y án phạt tù hai bị cáo hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Ngày 26/5, tại tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân cấp cao đã xét xử phúc thẩm công khai bị cáo Trần Anh Kim (sinh năm 1949, trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình) và bị cáo Lê Thanh Tùng (sinh năm 1968, trú tại xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79, Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN