Nghệ An: Bắt đối tượng trộm mang hung khí trộm cắp tài sản liên tỉnh

Ngày 21/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Nghi Lộc đồng chủ trì vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ hai đối tượng có nhiều tiền án về nhiều tội danh, cùng nghiện ma túy và luôn mang theo hung khí trong quá trình gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh.

Cụ thể, từ tháng 7/2023 đến trước khi bị bắt giữ, Trần Văn Mười (đối tượng đã có 5 tiền án) và Nguyễn Quốc Dũng (đối tượng đã có 4 tiền án) cùng trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc đã sử dụng xe mô tô di chuyển trên các tuyến đường trong, ngoài địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh để tìm cách đột nhập lấy trộm tài sản; sau đó, liên hệ để đưa các tài sản trộm cắp được vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, hai đối tượng này lựa chọn khoảng thời gian thực hiện hành vi phạm tội từ 0 đến 4 giờ. Quá trình trộm cắp tài sản, các đối tượng luôn đeo găng tay, khẩu trang, mặc áo chống nắng, đội mũ trùm kín mặt và hung khí (như: dao, kiếm…) để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và Công an huyện Nghi Lộc đồng chủ trì phá thành công chuyên án, bắt giữ hai đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ được gồm: 5 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 2 xe mô tô và nhiều vật chứng có liên quan.

Bước đầu Cơ quan Công an làm rõ, từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 9/2023, các đối tượng đã thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; chiếm đoạt tài sản gồm: 11 điện thoại di động; 2 laptop, 14 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Chuyên án tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An thông báo, người dân là bị hại của vụ án trên cần liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo và cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Bích Huệ (TTXVN)
Bắt giữ 5 nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại Sân bay Nội Bài để điều tra tội trộm cắp tài sản
Bắt giữ 5 nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại Sân bay Nội Bài để điều tra tội trộm cắp tài sản

Ngày 12/9, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng là nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại Sân bay Nội Bài để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN