"Ngáo đá" chém trọng thương 2 công an rồi đốt nhà

Khi lực lượng chức năng có mặt, người đàn ông có biểu hiện bất thường đã chống đối và dùng dao chém trúng tay hai công an rồi chạy vào nhà cố thủ, châm lửa đốt nhà.

Hiện trường vụ cháy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều ngày 18/8.

Thông tin ban đầu, nhận được tin báo của người dân về một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) là chủ căn nhà căn nhà số 22A/2 trên đường Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) có biểu hiện bất thường, nghi ngáo đá phá rối.

Khi lực lượng công an phường xuống hiện trường để khuyên can thì người đàn ông chống đối, dùng dao chém trúng tay hai công an sau đó chạy vào nhà cố thủ rồi đốt nhà. Khói lửa bốc lên dữ dội, bao trùm lầu 3 của căn nhà. Hai chiến sĩ công an bị chém trọng thương được điều trị tại bệnh viện.

Lực lượng PCCCC quận Bình Thạnh điều động 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy và tiến hành phá cửa đưa người đàn ông ra ngoài. Sau đó đưa người đàn ông về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Tin, ảnh: Tuấn Anh
Không khởi tố vụ án sát hại lãnh đạo tỉnh Yên Bái
Không khởi tố vụ án sát hại lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo chiều 18/8, ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc công an tỉnh Yên Bái cho biết, đối tượng đã tử vong nên sẽ không khởi tố vụ án, khởi tố bị can nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN