Ngang nhiên để súng và ma túy trên xe ôtô

Vào lúc 0 giờ đêm 3/12, tổ công tác (Y5/141) Công an TP Hà Nội do Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Đội phó Đội Tuần tra dẫn đoàn làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Lê Thái Tổ - Hàng Khay, khi phát hiện xe ôtô BMW màu trắng, BKS 29A-070.98 có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác đã nhìn thấy một khẩu súng Vantel màu đen, loại của Đức sản xuất đặt trên hộc đựng đồ, cạnh cần số.

Khác với những vụ việc thu giữ súng trước đây, các đối tượng thường cất giấu rất kỹ và ngụy trang trong xe khá kín đáo, nhưng Nguyễn Khánh Hưng (27 tuổi) ở Vị Xuyên, Bắc Quang, Hà Giang hiện tạm trú tại số 5, ngách 16/64, ngõ 16 Hoàng Cầu còn ngang nhiên để súng ngay ở vị trí sẵn sàng nhả đạn.

Hưng cho biết là có giấy phép sử dụng, nhưng không mang theo và cũng không nhớ giấy phép sử dụng súng được cấp từ khi nào.




Đối tượng Nguyễn Khánh Hưng và khẩu súng thu trên xe.



Trước thái độ thách thức, "hù dọa" lực lượng làm nhiệm vụ, Hưng đã bị đưa về Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ.

Tiếp đó, 0h40' cùng ngày, tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn trực tại khu vực trên khi kiểm tra một xe BMW không BKS đã phát hiện 1 túi nilon chứa khoảng 10 viên nghi là ma túy dạng tổng hợp và 1 túi nhỏ nghi là ma túy dạng cỏ.

Tiếp theo, vào khoảng 22h10' ngày 4/12, trong khi kiểm tra xe ôtô BKS 29A - 065.21 tổ công tác Y2 tiếp tục phát hiện 19 viên thuốc có ký hiệu chữ V nghi là ma túy tổng hợp cất giấu trong cốp trước.

Hiện hai vụ này, tổ công tác chuyển Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm và Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình làm rõ.

Theo cand.com.vn

Hàng chục CSGT nổ súng, vây bắt xe khách
Hàng chục CSGT nổ súng, vây bắt xe khách

Cảnh sát bắn chỉ thiên nhưng tài xế xe vẫn cố tình lạng lách, người trên xe mở cửa, lao gỗ xuống đường nhằm cản trở sự truy đuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN