Ngăn chặn nạn bắt cóc và mua bán người

Con đường vào thôn Sín Chải, xã Phú Lũng, huyện Yên Minh (Hà Giang) ngoằn ngoèo như con trăn. Nhóm PV Tin Tức chúng tôi tụt dốc gần 1 km trên bãi nương đất đỏ khô khốc để đến nhà Thào Lỏ Pao, một gia đình nạn nhân có 2 con trai bị bọn buôn người bắt cóc sang Trung Quốc cách đây 3 năm.


May mắn là 2 cháu nhỏ đã được các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Đích phối hợp cùng biên phòng nước bạn giải cứu thành công và đưa các cháu đoàn tụ cùng gia đình chỉ sau 4 giờ phá án.

Hai cháu Thào Mí Mua và Thào Mí Vàng được Bộ đội Biên phòng Bạch Đích giải cứu thành công sau 4 giờ bị bọn buôn người bắt cóc. Ảnh: Nguyễn Viết Tôn


Cho đến bây giờ, Thào Lỏ Pao vẫn chưa hết bàng hoàng về sự độc ác của bọn bắt cóc trẻ em. Đêm ấy, giữa tháng 9/2007, ba kẻ lạ mặt mặc quần áo rằn ri xông vào nhà cướp hai con trai của anh khi hai cháu đang ngủ.


Anh Pao hô hoán, hai vợ chồng bị chúng đánh ngất xỉu. May nhờ có bà con hàng xóm cấp báo đến Đồn Biên phòng Bạch Đích và sự phối hợp giữa dân quân, công an địa phương truy đuổi nên chỉ sau 4 tiếng đồng hồ, cháu Thào Mí Mua và Thào Mí Vàng đã được giải cứu thành công đoàn tụ cùng gia đình.

Đây không phải là vụ bắt cóc trẻ em đầu tiên ở Hà Giang được phát hiện và giải cứu thành công. Nạn buôn bán người và bắt cóc trẻ em, chủ yếu là các cháu trai xảy ra rất phổ biến trên địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trong tỉnh. Thiếu tá Phạm Hồng Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bạch Đích cho biết: Bọn bắt cóc trẻ em thường có sự cấu kết giữa người trong nước với nước ngoài.

Nhớ lại vụ án ở xóm Cốc Chó, xã Phú Lũng 4 năm trước, Thiếu tá Sơn thuật lại: Đó là ngày 28/2/2007, khi nhận được tin báo có vụ giết người, bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bạch Đích đã phối hợp cùng công an địa phương xác minh và tiến hành truy tìm thủ phạm.


Trong vụ này, đối tượng đã giết hại dã man người bố, người mẹ và cướp 2 trẻ nhỏ sang bên kia biên giới. Chúng cũng ra tay nhằm sát hại cả một cụ già là bà nội của hai cháu, nhưng may là cụ chỉ ngất đi, sau đó được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên cụ đã qua cơn nguy kịch.


Sau khi phối hợp cùng lực lượng chức năng trong nước và biên phòng nước bạn, cán bộ chiến sĩ Biên phòng Hà Giang đã bắt giữ 17 tên và giải cứu được 2 cháu bé từ Trung Quốc đưa về Việt Nam.


Do bà nội của 2 cháu đã cao tuổi không có khả năng chăm nuôi 2 cháu, nên UBND tỉnh Hà Giang đã đưa 2 cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh để nuôi dưỡng.

Mấy năm trước đây, trên địa bàn các xã do lực lượng biên phòng Bạch Đích quản lý thường xảy ra loại tội phạm giết người bắt cóc trẻ em. Thủ đoạn của chúng là lợi dụng sự giao thương và đường mòn ở vùng biên giữa hai nước, dụ dỗ trẻ nhỏ qua biên giới và sau đó chiếm đoạt, bắt cóc


Nhờ làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, lực lượng Biên phòng Hà Giang đã nhanh chóng xác minh và cùng biên phòng nước bạn điều tra, làm rõ, truy bắt nhiều đối tượng bắt cóc trẻ em ở Việt Nam.


Chỉ tính riêng trong năm 2010, Đồn Biên phòng Bạch Đích đã giải cứu thành công 5 vụ với 8 nạn nhân bị bọn buôn người đưa qua biên giới.

Để ngăn chặn kịp thời và làm thất bại âm mưu của loại tội phạm này, theo Thượng tá Lại Thế Khoản, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bạch Đích, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Đích tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nêu cao tinh thần cảnh giác để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm.


Đồn Biên phòng Bạch Đích cũng đã thiết lập đường dây nóng và đối ngoại biên phòng với Biên phòng tỉnh Châu Vân Sơn (Trung Quốc) để hai địa phương nhanh chóng kết hợp phá án, giải cứu các nạn nhân không may rơi vào tay của bọn buôn người...

Nguyễn Viết Tôn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN