Ngăn chặn buôn lậu qua biên giới dịp Tết Nguyên đán

UBND tỉnh Long An chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tỉnh phối hợp với các ngành chức năng như Bộ đội biên phòng, công an, hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát tuyến biên giới, kể cả trong nội địa, ngăn chặn tình trạng buôn lậu trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Tăng cường kiểm tra hàng hóa dịp cuối năm. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng xây dựng kế hoạch phối hợp với Cục Hải quan tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý của người xuất nhập cảnh, tăng cường tuần tra các tuyến đường liên xã, liên ấp tiếp giáp biên giới, ngăn chặn vận chuyển hàng hóa qua biên giới, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên vận động, giáo dục quản lý các đối tượng buôn lậu tại chỗ. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng điều tra, trinh sát, lập các chuyên án triệt phá có hiệu quả các điểm nóng về buôn lậu, các nhóm xe bè tiếp tay vận chuyển thuốc lá lậu ở các khu vực biên giới và trong nội địa để kịp thời ngăn chặn tình hình buôn lậu đã gây nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh: Tình hình buôn lậu qua biên giới trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Mặt hàng chủ yếu là thuốc lá ngoại và rượu ngoại chiếm 70%-90% để dự trữ hàng kinh doanh trong dịp Tết; một số mặt hàng khác như: bánh kẹo, mứt, đường cát, bia số lượng nhỏ lẻ chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng người dân ở các huyện biên giới, vì sức cạnh tranh kém so với hàng sản xuất trong nước. Địa bàn có điểm nóng và luồng tuyến buôn lậu thuốc lá, rượu sôi động nhất là ở huyện Đức Huệ và Đức Hòa, tập trung chủ yếu là ở các xã Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông, Mỹ Thạnh Tây, Bình Thành, Bình Hòa Hưng (huyện Đức Huệ); An Ninh Tây, An Ninh Đông, Lộc Giang, Hiệp Hòa (huyện Đức Hòa). Tuyến buôn lậu ở huyện Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, do quãng đường vận chuyển từ biên giới đến thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ xa, tuyến này chủ yếu là mặt hàng rượu, quy mô nhỏ lẻ, bọn chúng chủ yếu ngụy trang cất giấu hàng trên xe khách, xe tải, tàu ghe vận chuyển lương thực. Các đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại chủ yếu bằng đường sông để vận chuyển số lượng lớn qua biên giới và tập kết hàng vào nội địa ở các xã tiếp giáp biên giới, sau đó sử dụng phương tiên xe gắn máy (Hon đa) chuyển dần vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Tại huyện Đức Huệ và Đức Hòa hàng ngày có từ 150 - 200 lượt người tham gia buôn lậu thuốc lá.

Tại Quảng Trị, vào thời gian giáp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới có nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng lậu vào nội địa. Đêm 3/1, qua tuần tra, kiểm soát dọc sông Sê Pôn, giáp với nước bạn Lào, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện tại bến đò thuộc khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa có một nhóm người đang bốc xếp xăng lên chiếc xuồng máy để chuẩn bị đưa qua biên giới. Lực lượng chức năng đã kiểm tra và thu giữ 64 can nhựa đựng khoảng 2000 lít xăng. Trước đó, lực lượng này cũng đã phát hiện và bắt giữ 4 vụ buôn bán, vận chuyển 7 khối gỗ trắc, trị giá trên 2 tỷ đồng từ Lào đưa vào Việt Nam. Chi cục Hải quan Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo và Đội chống ma túy (Cục Hải quan Quảng Trị) qua kiểm tra cũng đã phát hiện hai xe khách chở 584 két nước tăng lực và 85 két bia không có giấy tờ hợp lệ.

Dự báo trong dịp tết Nguyên đán, lượng hàng hóa nhập lậu có chiều hướng gia tăng, chủ yếu là thuốc lá, nước giải khát, rượu, bia, bánh kẹo… UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị giáp ranh với Lào và trong nội địa; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.


Thanh Tuấn, Vương Lợi

Chặn hàng lậu từ “đường mòn lối mở”
Chặn hàng lậu từ “đường mòn lối mở”

Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh chỉ cách Trung Quốc một con sông Ka Long. Mặc dù dọc bờ sông Ka Long phía Việt Nam hầu hết là rừng núi, ít dân cư sinh sống nhưng ở đây lại đang tồn tại nhiều “đường mòn lối mở”, đưa hàng lậu từ bên kia biên giới vào sâu nội địa Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN