Nam Định ngăn chặn buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu

Các lực lượng chức năng tỉnh Nam Định thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất, kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, không để hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Để ngăn chặn các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các lực lượng chức năng tỉnh Nam Định thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất, kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, không để hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Lực lượng chức năng tiêu hủy hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn trọng điểm như: các tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh, biên giới biển, các chợ đầu mối, bến bãi, kho tập kết hàng hóa nhằm phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, trốn thuế, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...


Ngày 18/1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định cũng đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ sản phẩm, số lượng hàng giả, hàng kém chất lượng thu giữ được tại các cửa hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Tiêu hủy dấm gạo giả.

Theo đó, tiêu hủy trên 300 bao thuốc lá, gần 890 súng nhựa, hơn 790 kiếm đồ chơi, 30 quả pháo điện. Đây là những hàng hóa nằm trong danh mục hàng cấm. Lực lượng chức năng cũng đã tiêu hủy hơn 470kg mì chính, gần 1.100 hộp kẹo dẻo, trên 750 lít rượu các loại cùng hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng, phụ tùng xe máy, hóa mỹ phẩm là hàng giả, hàng kém chất lượng.


Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định Đỗ Đức Dương cho biết, các loại hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, nhất là trẻ em. Những loại đồ chơi bị làm giả như: kiếm nhựa, súng nhựa có lượng chì cao sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển và trí tuệ của trẻ. Các loại đồ ăn, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn sẽ gây nguy hại đến sức khỏe người dân.

Tiêu hủy mỳ chính giả.

Vì vậy, cùng với việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là một người tiêu dùng thông minh, tích cực tham gia cuộc đấu tranh chống vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, đồng thời không sản xuất buôn bán hàng giả, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.


Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định, càng gần Tết Nguyên đán, tranh thủ thời điểm sức mua tăng, các đối tượng đã sử dụng các thủ đoạn tinh vi như: chia nhỏ hàng hóa, làm hóa đơn giả cho các mặt hàng cấm, hàng giả để đưa vào tiêu thụ trên địa bàn tỉnh thông qua các phương tiện xe khách, xe tải, taxi... Một số doanh nghiệp làm ăn phi pháp dùng nhiều phương thức, thủ đoạn không chỉ sản xuất trong nước mà còn đưa hàng giả từ nước ngoài về tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Một bộ phận người tiêu dùng do ham rẻ nên vẫn sử dụng, tiếp tay cho hành vi sản xuất hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng...


Tin, ảnh: Nguyễn Lành (TTXVN)
Yên Bái tiêu hủy hàng ngàn bao thuốc lá nhập lậu
Yên Bái tiêu hủy hàng ngàn bao thuốc lá nhập lậu

Ngày 18/1, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã tổ chức tiêu hủy hàng lậu, hàng giả là tang vật tịch thu được trong đợt cao điểm phòng chống buôn lậu đợt trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN