Mưa lốc bất ngờ, 2 mẹ con tử vong

Ông Phan Văn Lợi, Giám đốc Công ty Cổ phần cao su Lai Châu 2 cho biết: Đơn vị đến nhà động viên thăm hỏi, giúp đỡ gia đình chị Sùng Thị Pà ở bản Phi Én, xã Tủa Sin Chải, huyện biên giới Sìn Hồ (Lai Châu) là công nhân của Công ty, lo chu đáo việc an táng chị và con trai hai tuổi tử vong do mưa lốc bất ngờ dẫn đến tai nạn.

Trước đó vào ngày 10/4, tại khu vực gần cầu Hang Tôm, thuộc xã Lê Lợi, huyện Sìn Hồ, mưa lốc bất ngờ đổ về. Khi ấy có khoảng 20 công nhân của Công ty Cổ phần cao su Lai Châu 2 đang lao động trên đồi cao su gần đó liền chạy vào lán nương của gia đình ông Vàng Khua Hạ tránh mưa lốc... Lán nương của gia đình ông Vàng Khua Hạ được làm bằng gỗ, ba gian khá chắc chắn. Nhưng do mưa lốc lớn đã làm lán nương sập đổ. Hầu hết các công nhân may mắn chạy thoát thân, riêng chị Sùng Thị Pà, 32 tuổi, là công nhân của Công ty Cổ phần cao su Lai Châu 2 và con trai là Vàng A Mềnh, mới hai tuổi, mà chị Pà thường mang theo đi làm, đã không chạy kịp nên cả hai mẹ con đã bị tử vong.

TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN