Một vụ nổ lớn giữa trung tâm thành phố Hà Giang

Khoảng hơn 15 giờ ngày 8/8, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở ngôi nhà số 111, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang (Hà Giang).

Các lực lượng chức năng thực nghiệm điều tra nguyên nhân.


Những người dân xung quanh khu vực xảy ra vụ nổ cho biết, vào khoảng thời gian trên họ nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất. Ngôi nhà và đồ đạc bên trong rung chuyển rất mạnh. Cửa kính của ngôi nhà vỡ hoàn toàn, tường một màu xám xịt. Lúc đó anh Lục Văn Xuyên, 49 tuổi, là chủ ngôi nhà từ trong nhà chạy ra, trên người bê bết máu và kêu cứu. Thấy vậy mọi người đã đưa anh Xuyên xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu kịp thời.

Toàn cảnh vụ nổ tại ngôi nhà số 111 phường Trần Phú, Tp Hà Giang.


Người nhà của anh Lục Văn Xuyên kể lại rằng: Trong nhà lúc đó duy nhất của có anh Xuyên. Có một người đàn ông khoảng trung tuổi, trên tay cầm một bọc to và gọi cửa. Anh Xuyên ở trong nhà ra liền mở cửa, lúc đó người đàn ông đưa bọc đó cho anh Xuyên và đi luôn. Vừa cầm trên tay chừng vài phút, chưa biết là bọc gì của ai gửi cho mình thì xảy ra nổ. Anh liền chạy ra cửa kêu cứu.

Tại Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, các bác sỹ cho biết: Nạn nhân Lục Văn Xuyên hiện đã cụt mất bàn tay trái. Ngực, mặt, đầu và trên người rất nhiều vết thương găm nhỏ. Khoa đang làm các thủ tục cần thiết để chuyển nạn nhân vào phòng mổ.

Hiện nguyên nhân thức thức của vụ nổ đang được các cơ quan chức năng điều ra làm rõ.

Minh Tâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN