Một năm, TP.HCM có 746 người chết vì tai nạn giao thông

Ngày 26/1, trong hội nghị tổng kết Năm An toàn giao thông tại TP.Hồ Chí Minh, nhiều đại biểu đã nhận định, tình hình tại nạn giao thông trên địa bàn trong năm 2012 tuy có giảm trên cả 3 mặt nhưng vẫn chưa bền vững, đặc biệt là những tháng cuối năm tai nạn giao thông luôn tăng cao.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn TPHCM. Ảnh: Lê Linh



Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh những nhiệm vụ trong năm 2013 của TP.Hồ Chí Minh; đề nghị thành phố cần đưa ra các giải pháp cụ thể hơn, nghiên cứu những giải pháp mang tính đột phá và lâu dài như phát triển vận tải hành khách công cộng, có chính sách phát triển giao thông tĩnh, hạn chế phương tiện cá nhân vào trung tâm, gắn camera tại các giao lộ... Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người thi hành công vụ nhất là trong công tác tuần tra xử lý vi phạm, kiểm tra sát hạch, đăng kiểm phương tiện… Ông Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đánh giá cao những nỗ lực của TP.Hồ Chí Minh trong năm 2012, góp phần giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên, những tháng cuối năm tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố vẫn tăng cao, bất thường, trong đó tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn tăng 10%, trong khi cả nước lại giảm.

Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết: Mục tiêu của thành phố trong năm 2013 là tiếp tục giảm 10% tai nạn giao thông. Lãnh đạo thành phố sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn, quy trách nhiệm cụ thể đến các tổ chức, cá nhân, địa phương có tai nạn giao thông tăng cao hoặc chưa quyết liệt trong thực hiện các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông.

Theo Ban An toàn giao thông TP.Hồ Chí Minh, trong năm 2012 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 890 vụ tai nạn giao thông, làm chết 746 người, bị thương 351 người. So với năm 2011 giảm 106 vụ, giảm 96 người chết và giảm 114 người bị thương. Tình trạng ùn tắc giao thông trên 30 phút chỉ xảy ra 9 vụ, giảm 22 vụ so với năm 2011. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố, số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương vẫn còn ở mức cao; tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn tăng 10 vụ so với năm 2011.


Hoàng Anh Tuấn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN