Một học viên cảnh sát bị sát hại

Anh Ngụy Văn Bình, 24 tuổi, trú ở thị trấn Neo, huyện Yên Dũng và người đồng hương là Nguyễn Việt Anh, 29 tuổi, quê ở xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, cùng tỉnh Bắc Giang. Cả 2 anh đều là sinh viên lớp B8 liên thông 26 Học viện Cảnh sát nhân dân. Tối 31/5, hai anh đi ăn uống và đến khoảng 1 giờ sáng 1/6 thì tới quán internet của Nguyễn Văn Quân, 26 tuổi, trú ở xóm Gồm, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình (Hà Nội) để đón bạn gái. Anh Bình đứng trước cửa quán gọi điện thoại trao đổi với bạn gái. Do đêm khuya, anh Bình nói to gây ồn ào khiến một số người phản ứng. Tiếp đó, chủ quán Quân cùng vài người chạy ra bảo anh Bình không được nói to dẫn đến hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc hỗn loạn, anh Bình bị một đối tượng dùng dao đâm một nhát vào đùi phải gây đứt động mạch dẫn tới tử vong trên đường đi cấp cứu.

S.N
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN