Một cháu bé tử vong tại cơ sở trông giữ trẻ gia đình

Tối 11/4, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, xác nhận: Trên địa bàn vừa có một cháu bé tử vong do ngã từ trên cao xuống bị chấn thương quá nặng, tại cơ sở trông trẻ quy mô gia đình.

Đó là cháu Phạm Thị Diệu, 20 tháng tuổi, con của vợ chồng anh Phạm Văn Lực và chị Nguyễn Thị Hiến, hiện tạm trú ở tổ 2, phường Vĩnh Trường.
 
Theo người nhà cháu Diệu thì cháu tử vong vào chiều 11/4 tại cơ sở trông trẻ của gia đình bà Nguyễn Thị Túy Phượng, ở tổ 6, phường Vĩnh Trường. Cơ sở trông giữ trẻ của bà Phượng không có giấy phép hoạt động.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường sau khi đã khám nghiệm.  

Được biết, vợ chồng anh Phạm Văn Lực và chị Nguyễn Thị Hiến làm nghề thợ hồ, vừa từ tỉnh Bình Định đến thành phố Nha Trang sinh sống. Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.


 Nguyên Lý
Tắm suối, hai học sinh tiểu học tử vong

Vào khoảng chiều tối 3/4, tại xã biên giới Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khiến hai học sinh tiểu học tử vong khi tắm suối. Hai nạn nhân là em Tẩn Xa Gay (sinh năm 2005) và Tẩn Thị Hoa (sinh năm 2003), cùng ở bản Pa Chải, xã Nậm Xe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN