“Mồi ngon” nhử người nhẹ dạ

Nhập vai là nhân viên siêu thị Metro, các đối tượng Nguyễn Thị Trâm, SN 1985 và Hoàng Thị Oanh, SN 1982, đều trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội đã gây ra 20 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.


Hai đối tượng Trâm, Oanh và tang vật các vụ lừa đảo



Hành vi phạm tội của 2 “nữ quái” này hé lộ từ đầu tháng 6-2012, sau khi CAP Láng Thượng, quận Đống Đa nắm được thông tin về một nhóm đối tượng tự xưng là nhân viên siêu thị Metro, đi phát quà miễn phí để lừa đảo chiếm đoạt tiền, máy tính và điện thoại của các em học sinh, sinh viên đang cư trú trên địa bàn.


Sau một thời gian điều tra, ngày 25-6, CAP Láng Thượng đã phát hiện, bắt được Hoàng Thị Oanh và Nguyễn Thị Trâm tại một khu vực cho sinh viên thuê trọ trên địa bàn phường. Tại cơ quan công an, Trâm và Oanh đều khai nhận đã hoạt động lừa đảo bằng thủ đoạn này từ đầu năm 2011 đến nay. Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của các em sinh viên ngoại tỉnh, trọ ở Hà Nội, Trâm và Oanh nhập vai là nhân viên siêu thị Metro đi phát quà miễn phí, rồi tiếp cận với những người bị hại. Sau đó, các đối tượng đưa ra thông tin quảng cáo giả là nhân dịp sinh nhật, siêu thị phát quà miễn phí và trong mỗi hộp quà đều có 1 phiếu rút thăm trúng thưởng.


Thực chất, phiếu trúng thưởng do các đối tượng đã chuẩn bị sẵn và đóng vào trong hộp sản phẩm quảng cáo. Khi người bị hại bóc quà ra, nhận được phiếu trúng thưởng là tivi LCD hay điện thoại Iphone… Trâm và Oanh giải thích để được nhận giải thưởng, người trúng thưởng phải làm từ thiện với mức tối thiểu là 597.000 đồng/người. Số tiền từ thiện này có thể gửi cho ai tùy thích và người được nhận sẽ nhận được gấp đôi số tiền làm từ thiện.


Trâm và Oanh cũng cho người trúng thưởng biết một quy định khác của ban tổ chức là nếu không có tiền, người trúng thưởng có thể chứng minh bằng hiện vật như máy tính, điện thoại, vàng… để công ty có sản phẩm quảng cáo định giá và số tiền định giá sẽ được tính là tiền làm từ thiện. Nhằm tạo lòng tin cho người bị hại, Trâm còn điện thoại cho một người thân ở quê, giả mạo làm giám đốc siêu thị để xác nhận thông tin khuyến mại là đúng. Với vai trò đồng phạm, Oanh để lại sợi dây chuyền mỹ ký cho người bị hại làm tin, trước khi nhận tiền hoặc tài sản với lý do làm từ thiện. Sau khi nhận được tài sản của người bị hại, Trâm và Oanh nói đem đi thẩm định rồi chiếm đoạt.


Chị Phạm Thị Nhung, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội đã dán thông báo ở một số địa điểm trên địa bàn phường Láng Thượng. Sau đó, chị Nhung nhận được điện thoại của một phụ nữ với nội dung em gái chị ta đang học đại học ở Hà Nội, cần thuê nhà trọ và bày tỏ nguyện vọng muốn ở ghép cùng chị Nhung.


Tin là thật, chị Nhung đồng ý và gần trưa hôm đó có 2 người phụ nữ trẻ đến nơi trọ chị đang ở. Sau khi xem phòng trọ, 2 người phụ nữ tự giới thiệu đang làm nhân viên tiếp thị ở siêu thị Metro, chuyên phát quà tặng miễn phí. Họ còn bảo chị Nhung nộp ảnh chân dung để được làm thẻ miễn phí khi vào mua sắm tại siêu thị Metro và tặng cho chị Nhung một lọ mỹ phẩm.


Họ đưa cho chị Nhung xem danh sách các giải thưởng trong chương trình khuyến mãi sắp tới của Metro gồm 7 giải thưởng hấp dẫn với những món quà giá trị như xe máy Piaggio LX, tủ lạnh Toshiba và nhiều giải thưởng khác như máy điều hòa Toshiba, tivi Sony LCD, dàn máy vi tính Compaq, xe đạp Nhật, kèm theo lời giải thích: “Khách hàng bốc thăm may mắn trúng thưởng 1 trong 7 giải thưởng trên, sẽ được nhân viên siêu thị trao thưởng tận nhà”. Chị Nhung đã bốc thăm và được phiếu trúng thưởng chiếc tivi Sony LCD và chiếc điện thoại Iphone 4.


Thấy một trong hai người phụ nữ điện thoại cho một người tự xưng là giám đốc siêu thị, báo vừa có người may mắn trúng thưởng và đề nghị cử người đến quay phim, phỏng vấn, trao thưởng cho khách hàng may mắn, chị Nhung tin là mình đã trúng vận may thật, đã răm rắp làm theo “hướng dẫn” của 2 nữ nhân viên siêu thị là thay vì nộp tiền từ thiện, chị Nhung đưa 2 chiếc máy tính xách tay của mình cho họ đi định giá và chờ mãi chẳng thấy ai đến phát giải thưởng.


Ngày 26-7, Cơ quan CSĐT CAQ Đống Đa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Hoàng Thị Oanh, còn Nguyễn Thị Trâm đang có thai nên được tại ngoại. Cơ quan công an cũng đã phát hiện, thu giữ 25 máy tính xách tay; 16 điện thoại di động các loại; 4 dây chuyền, 5 nhẫn, 2 lắc vàng và 26 triệu đồng là tài sản và tiền các đối tượng chiếm đoạt được của những người bị hại.


*Tên người bị hại đã được thay đổi.


Theo Anninhthudo.vn
Bình Phước: Bắt đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo

Ngày 7/7, Công an phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã bắt quả tang đối tượng Phùng Mạnh Tuân (sinh năm 1985, ngụ ấp Thuận Hòa 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) đang có hành vi giả danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo xin việc làm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN