Mỗi ngày, 27 người chết, 29 người bị thương vì TNGT

Theo thông tin từ Cục cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, tuần qua, trên tuyến đường bộ xảy ra 222 vụ tai nạn giao thông, làm chết 189 người, bị thương 202 người. Trong đó, có 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận làm chết 10 người và 19 người bị thương. Trên tuyến đường sắt xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 4 người. Bình quân mỗi ngày trên tuyến đường bộ và đường sắt xảy ra 33 vụ tai nạn, làm chết 27 người, bị thương 29 người.


Hiện trường vụ TNGT ở Bình Thuận làm 10 người chết. Ảnh Nguyễn Thanh- TTXVN.

Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 76.770 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 186 xe ôtô, gần 8.800 xe môtô. Cục cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt tăng cường, lực lượng phương tiện cho Phòng cảnh sát giao thông các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên, Khánh Hòa thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1, đã xử lý 356 trường hợp vi phạm.

Lực lượng của Cục và Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý 67 trường hợp dừng đỗ xe sai quy định; 44 trường hợp vi phạm nồng độ. Qua công tác tuần tra kiểm soát, đã bắt 21 tên tội phạm (trong đó có 3 tên vận chuyển ma túy, 5 tên cướp giật, 6 tên trộm cắp, 2 tên vận chuyển thuốc nổ...), thu 132g hêrôin, 20 dao, 245 kg pháo nổ, 8 xe mô tô và 1 ô tô.

Trong tuần, lực lượng công an cũng đã giải tán kịp thời một vụ tụ tập đua xe mô tô gây mất trật tự công cộng tại TP Hồ Chí Minh vào lúc 2h ngày 3/11 với khoảng 100 xe đang lưu thông thành đoàn từ đường Trần Hưng Đạo (quận 1) sang đường An Dương Vương (quận 6). Công an thành phố đã lập biên bản 17 trường hợp, tạm giữ 17 xe mô tô./.



H.Quý

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN